Từ thông tin bé 2 tuổi nhiễm HIV do ăn sữa mẹ đi xin, bác sĩ cảnh báo rủi ro và cách phòng tránh

Tuấn Minh,
Chia sẻ

Mới đây, thông tin bé 2 tuổi nhiễm HIV do ăn sữa mẹ từ nguồn đi xin khiến nhiều mẹ bỉm sữa lo lắng.

Một tài khoản mạng xã hội chia sẻ nội dung như sau: "Cùng khoa con em có trường hợp bé 2 tuổi bị HIV. Bố mẹ bình thường không làm sao. Nguyên nhân bảo là xin sữa mẹ lung tung cho con uống. Nghe xong mà choáng váng. Tốt hơn hết là không có sữa mẹ thì sữa ngoài đi mọi người. Em nghe mà sốc ngang sốc thật sự".

Thông tin hiện khiến nhiều mẹ bỉm sữa vô cùng lo lắng. Nhất là những người đã, đang cho con ăn sữa mẹ thông qua nguồn sữa đi xin từ bên ngoài. 

Trước vấn đề này, ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến (Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec) đã lên tiếng chia sẻ một số vấn đề liên quan.

Trẻ có nguy cơ nhiễm HIV và nhiều bệnh khác qua đường xin sữa

ThS.BS Nguyễn Ngọc Chiến cho biết, trẻ uống sữa mẹ qua nguồn xin từ bên ngoài có rủi ro nhiễm HIV. Khi người mẹ bị nhiễm HIV thì lúc sinh con, qua nhau thai, cho con bú... có thể truyền virus HIV sang cho bé.

Ngoài ra, trong quá trình con bú mẹ, mẹ vắt sữa, nếu núm vú mẹ bị sứt, chảy máu thì virus cũng theo máu vào sữa. Khi bé uống sữa, nếu niêm mạc miệng đang có tổn thương thì virus HIV có thể xâm nhập. Đó là lý do mẹ bị HIV thì các bác sĩ đều khuyên không cho con mình bú sữa để hạn chế lây nhiễm sang con.

Đối với sữa mẹ được cấp qua nguồn xin bên ngoài, bạn không thể lường trước được mọi vấn đề, ngay cả khi người mẹ cho sữa trông hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là chưa kể hầu hết các mẹ hiện nay xin sữa qua các hội nhóm trên mạng, người xin có khi không biết gì nhiều về người cho. 

Đáng nói, không chỉ HIV mà còn hàng loạt bệnh có thể lây truyền qua đường xin sữa mẹ, bao gồm: Viêm gan B, áp xe, Herpes, virus gây bệnh bạch cầu lympho T, bệnh lao, nhiễm trùng roi... Những loại thuốc mà người mẹ cho sữa đang uống cũng tiết một phần vào sữa. Nếu em bé của bạn chẳng may uống phải sữa của những mẹ gặp các vấn đề nói trên thì bé cũng có thể lây bệnh. 

Làm thế nào để phòng tránh bệnh nói chung, HIV nói riêng khi cho con bú sữa mẹ?

BS Chiến khuyên, nếu là người có HIV, mẹ phải kiểm soát tốt tình trạng HIV trước khi mang bầu. Dùng thuốc kháng virus trong quá trình mang thai theo chỉ định của bác sĩ. Nên sinh mổ để hạn chế lây nhiễm HIV sang con lúc sinh. Đặc biệt cần tuân thủ tuyệt đối không cho con bú sữa, chỉ nên dùng sữa ngoài.

Từ vụ bé 2 tuổi nhiễm HIV do ăn sữa mẹ đi xin, bác sĩ cảnh báo loạt rủi ro và cách phòng tránh - Ảnh 3.

Mẹ không nên đi xin sữa trên mạng, sữa không rõ nguồn gốc để cho con uống vì rủi ro rất cao.

Đối với những mẹ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng không có sữa cho con, khi xin sữa cho con từ người khác cần tìm hiểu kỹ. Không nên đi xin sữa không rõ nguồn gốc cho con uống vì rủi ro rất cao. 

"Việc trao đổi mua bán sữa mẹ từ các hội nhóm trên mạng xã hội có thể ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm", chuyên gia nhấn mạnh.

Đó là chưa kể chuyện "sữa tặc" hiện nay rất phổ biến trong các hội nhóm. Đánh vào tâm lý các mẹ cần sữa mẹ nuôi con mới sinh, nhiều người trục lợi bằng cách pha sữa ông Thọ với nước rồi bảo đó là sữa mẹ, sữa hết hạn sử dụng vẫn rao bán... khiến trẻ cũng bị ảnh hưởng sức khỏe không hề nhỏ.

"Phần lớn các mẹ thiếu sữa khi mới sinh con là do chưa biết cách, không đủ kiên nhẫn. Nếu đủ kiên nhẫn kích sữa về thì rất ít mẹ phải dùng sữa thay thế. Trong trường hợp cần thiết, mẹ nên dùng sữa công thức chứ tuyệt đối không xin sữa từ các mẹ khác", BS Chiến lưu ý.

Chia sẻ