Tự chế xà bông hình trái tim đáng yêu thật đơn giản!

Thùy Vân,
Chia sẻ

Thử tự chế xà bông hình trái tim cực đáng yêu với mùi thơm bạn yêu thích nhé, cảm giác khi dùng sẽ tuyệt lắm đấy!

Tự chế xà bông

Để tự chế xà bông, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- 600gr xà bông thường (xà bông cơ sở còn gọi là phôi xà bông có màu trắng hoặc màu kem, hoặc xà bông sữa dê)

- Màu thực phẩm (hồng)

- Tinh dầu (oliu, hạnh nhân, oải hương…mùi bạn thích)

- Đường màu đỏ hoặc kẹo Sprinkles màu đỏ (loại có thể tan trong nước)

- Dụng cụ: khuôn hình trái tim nhỏ, khuôn hình vuông, khuôn hình chữ nhật (loại khuôn silicone mềm), dao để cắt, găng tay cao su, que gỗ để khuấy, dầu ăn chay



Tự chế xà bông

Đầu tiên, bạn cắt ¼ bánh xà bông thành những mẫu vụn nhỏ, làm tan chảy chúng bằng lò vi sóng hoặc hấp cách thủy.


Tự chế xà bông

Sau khi xà bông tan chảy hoàn toàn, cho màu hồng vào trong dung dịch xà bông khuấy đều, thêm 1 giọt tinh dầu thơm vào hỗn hợp xà bông đã pha màu. Tiếp theo, đổ hỗn hợp xà bông vừa pha vào khuôn hình trái tim nhỏ, để xà bông khô hoàn toàn bạn lấy ra khỏi khuôn. Bạn có thể phết lớp dầu ăn chay mỏng bên trong khuôn hình trái tim để khi lấy xà bông dễ dàng hơn.


Tự chế xà bông

Sau khi xà bông khô, bạn lấy những viên xà bông trái tim ra. Úp ngược 2 viên xà bông trái tim xuống đáy khuôn hình chữ nhật hoặc 1 viên xuống khuôn hình vuông. Bạn rắc một ít đường màu đỏ, hoặc kẹo Sprinkles màu đỏ xung quanh 2 trái tim. Lưu ý: thay vì dùng đường đỏ, bạn có thể dùng hoa oải hương khô rải xung quanh mặt trái tim.


Tự chế xà bông

Bạn làm tan chảy phần xà bông còn lại, thêm tinh dầu mùi bạn thích vào trong khuấy tan đều, đổ xà bông vừa làm tan chảy vào khuôn đã đặt viên trái tim. Bạn đổ xà bông đến khi ngập viên xà bông trái tim là được.


Tự chế xà bông

Để bánh xà bông khô hoàn toàn bạn lấy ra khỏi khuôn là xong. Thay vì làm màu trắng để màu trái tim nổi bên trên, bạn có thể pha một tí màu hồng nhạt cho bánh xà bông đẹp hơn.


Vậy là những cục xà bông với hình trái tim nổi giữa thật đáng yêu đã hoàn thành! Với cách làm đơn giản, bạn có thể tự chế xà bông tại nhà vừa an toàn khi sử dụng vừa có mùi hương bạn thích thật tuyệt. Bạn có thể tự chế xà bông để tặng bạn bè người thân nữa, hẳn họ sẽ rất thích! Xà bông có mùi thơm bạn yêu thích thật dễ chịu, dùng để tắm và tẩy tế bào chết cho cơ thể sẽ rất tuyệt.

Tự chế xà bông

Chúc các bạn thành công với cách tự chế xà bông thơm đáng yêu đơn giản này nhé!

(Nguồn: saynotsweetanne)

Chia sẻ