Tự chế chậu hoa tulip giấy nhỏ xinh theo phong cách Origami

Thùy Vân,
Chia sẻ

Chỉ cần chút tỉ mỉ để gấp từng tấm giấy làm thành chậu hoa tulip giấy với nhiều màu sắc đáng yêu thật đẹp trang trí nhà thêm sức sống!





Để làm chậu hoa tulip giấy, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Giấy bìa màu

- Chậu nhỏ

- Đá thủy tinh

- Dụng cụ: kéo, bút, thước





Cắt giấy màu xanh thành tấm hình vuông cạnh 15cm. Gấp đôi theo đường chéo, mở ra lấy nếp. Xoay hình vuông vừa gấp cho đường chéo nằm dọc, gấp cạnh hình vuông hai bên ở dưới bên phải và bên trái vào trong, trùng với đường gấp giữa. Tương tự, gấp cạnh hình vuông hai bên ở trên bên phải và bên trái vào trong trùng với đường gấp giữa. Thực hiện gấp hai cạnh ở dưới bên phải và bên trái lần nữa. Sau đó gấp ngược góc bên dưới lên trên, cách đỉnh nhọn bên trên 3cm.




Gấp đôi phần giấy vừa gấp theo chiều dọc. Dùng tay kéo nhẹ phần giấy dài hơn sang phải làm cành hoa, phần giấy ngắn bên trái làm chiếc lá. Bạn gấp ngược đỉnh nhọn bên trái ra, tạo hình chiếc lá.



Cắt giấy màu hồng thành 1 tấm hình vuông cạnh 10cm. Gấp đôi theo hai đường chéo và hai đương thẳng vuông góc giữa, mở ra lấy nếp gấp. Lưu ý: nếu gấp đường chéo ngược với nếp gấp đường vuông góc ở giữa.




Gấp 4 góc vuông vào giữa theo 2 đường chéo tạo thành hình vuông nhỏ có kích thước bằng ¼ kích thước hình vuông ban đầu. Làm dấu vị trí tâm hình vuông nhỏ, sau đó bạn làm dấu vị trí thứ hai cách tâm hình vuông khoảng 1-1,5cm.




Tiếp đến, gấp góc vuông bên phải và góc vuông bên trái vào trong, sao cho góc vuông trùng với vị trí đã làm dấu thứ hai (B). Lật mặt sau, tương tự, bạn gấp hai góc vuông vào trong, các nếp gấp trùng nhau.




Sau khi gấp xong 4 cạnh, bạn mở nếp gấp cạnh hình vuông bên phải ra. Gấp cạnh hình vuông vào trong, cạnh hình vuông trùng với nếp gấp vừa mở.




Tương tự, bạn thực hiện nếp gấp cho 3 cạnh hình vuông còn lại.


Chậu hoa tulip giấy

Dùng kéo cắt bỏ góc nhọn bên dưới để luồn cành hoa. Bạn luồn ngón tay vào bên trong, ấn nhẹ cho các cạnh giấy phồng ra ngoài tạo thành bông hoa. Sau đó, dùng que tròn nhỏ uống cong các mép cạnh bông hoa ra ngoài tạo hình bông hoa tulip.




Cuối cùng, cho vài viên đá thủy tinh vào trong chậu, luồn cành hoa vào trong bông hoa và đặt vào chậu hoa là xong.


Chậu hoa tulip giấy nhỏ xinh thật đáng yêu đã hoàn thành. Với chậu hoa này, bạn không lo lắng hoa thiếu nước, bị héo mà còn có rất nhiều màu sắc theo sở thích của bạn. Đặt chậu hoa tulip giấy này trang trí cho góc bàn, góc kệ, góc tủ… trông rất đáng yêu. Cách làm không khó, chỉ cần chút tỉ mỉ để gấp bông hoa đẹp thôi!


Chúc bạn thành công với cách làm chậu hoa tulip giấy này nhé!

(Nguồn: guiademanualidades)

Chia sẻ