Trước tuổi 40, phụ nữ nên có đủ 6 quỹ tài chính này nếu không muốn rơi vào bị động khi có biến cố

Thu Thanh,
Chia sẻ

Phụ nữ hiện đại không chỉ cần kiếm tiền, mà còn cần chuẩn bị những “lớp đệm tài chính” để không chao đảo trước các biến cố. Trước tuổi 40, nếu bạn vẫn chỉ có một tài khoản lương thì đã đến lúc cần xây dựng 6 quỹ tài chính cơ bản để bảo vệ bản thân, gia đình và tương lai.

Khi còn trẻ, hầu hết chúng ta đều nghĩ: “Còn sức khỏe, còn làm được tiền thì không lo”. Nhưng thực tế, biến cố không đến theo lịch – mà luôn bất ngờ, bất tiện và rất… tốn kém.

Là phụ nữ, đặc biệt sau tuổi 30, bạn cần những khoản tiền riêng biệt, có mục đích rõ ràng, để giảm thiểu hoảng loạn và tăng khả năng chủ động trước mọi tình huống. Dưới đây là 6 quỹ tài chính bạn nên có trước tuổi 40:

1. Quỹ khẩn cấp – lớp khiên tài chính đầu tiên

Đây là quỹ giúp bạn ứng phó khi mất thu nhập tạm thời, gặp tai nạn, nghỉ việc, hoặc phải chi gấp mà không kịp xoay xở.

Trước tuổi 40, phụ nữ nên có đủ 6 quỹ tài chính này nếu không muốn rơi vào bị động khi có biến cố - Ảnh 1.

- Mục tiêu: 3–6 tháng chi phí sống cơ bản

- Cách tích lũy: mỗi tháng trích 10% lương

- Gửi vào tài khoản tách biệt, không liên kết thẻ

Ví dụ: nếu chi phí tối thiểu mỗi tháng là 8 triệu, hãy có ít nhất 24–30 triệu trong quỹ này.

2. Quỹ y tế cá nhân – đừng đợi đến lúc nằm viện mới nghĩ đến tiền

Không phải lúc nào BHYT hay người thân cũng “kịp” giúp bạn. Một khoản tiền riêng để xoay sở khi đau ốm sẽ giảm bớt rất nhiều lo âu.

- Gợi ý: 5–10 triệu, nạp dần theo tháng

- Có thể chia nhỏ: 500.000–1 triệu/tháng

- Cất giữ ở tài khoản có thể rút linh hoạt

Nhiều người rơi vào cảnh “không có tiền cọc viện phí” chỉ vì chưa từng nghĩ đến việc chuẩn bị khoản này.

3. Quỹ nghỉ việc chủ động – để bạn được chọn “rời đi” thay vì bị buộc phải ở lại

Không ai nói trước được khi nào công ty thay đổi nhân sự, hay khi bạn cần nghỉ để tránh kiệt sức. Quỹ này cho bạn sự tự do để nghỉ mà không căng thẳng tài chính.

- Mục tiêu: ít nhất bằng 1 tháng lương

- Nên dùng chung cơ chế với quỹ khẩn cấp

- Đặc biệt phù hợp với phụ nữ đang làm thuê, vị trí nhạy cảm

Trước tuổi 40, phụ nữ nên có đủ 6 quỹ tài chính này nếu không muốn rơi vào bị động khi có biến cố - Ảnh 2.

4. Quỹ học tập – kỹ năng mới chính là bảo hiểm nghề nghiệp

Ở tuổi 35–40, nhiều người nhận ra mình “tụt hậu” vì không cập nhật kiến thức. Học thêm kỹ năng không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn kéo dài tuổi nghề.

- Gợi ý: tích lũy 3–5 triệu/năm để đầu tư cho các khóa học online, workshop, ngoại ngữ…

- Không chờ "dư tiền mới học", mà coi việc học là một khoản chi định kỳ

5. Quỹ sửa chữa – dành cho những việc "chắc chắn sẽ xảy ra"

Máy giặt hỏng, xe hết hạn đăng kiểm, điều hòa cần bảo trì… Những khoản nhỏ này nếu không dự phòng sẽ gây xáo trộn lớn.

- Mức cơ bản: 2–5 triệu, tùy quy mô gia đình

- Có thể giữ bằng tiền mặt hoặc ví điện tử riêng

- Định kỳ nạp lại khi đã dùng hết

6. Quỹ tự do – khoản tiền giúp bạn không bị phụ thuộc

Đây là khoản “tài chính tự do” của riêng bạn – không dùng cho chi tiêu gia đình, không giải thích, không mặc cảm. Dù bạn kết hôn hay không, hãy có quỹ này.

- Gợi ý: 5–10% thu nhập mỗi tháng

- Có thể dùng để đi du lịch, tặng bản thân món đồ xứng đáng, hoặc đầu tư nhỏ

- Tăng cảm giác tự chủ – tinh thần cũng được "dự phòng" theo

Tổng kết:

Tên quỹMục tiêu tài chính tối thiểu
Quỹ khẩn cấp24–30 triệu
Quỹ y tế cá nhân5–10 triệu
Quỹ nghỉ việc1 tháng lương (~10–15 triệu)
Quỹ học tập3–5 triệu/năm
Quỹ sửa chữa2–5 triệu
Quỹ tự do5–10% thu nhập mỗi tháng

Phụ nữ nên mạnh mẽ, nhưng không nên lúc nào cũng phải gồng. Và gồng nhiều nhất là khi không có tiền sẵn mà vẫn phải giải quyết chuyện gấp.

Trước tuổi 40, phụ nữ nên có đủ 6 quỹ tài chính này nếu không muốn rơi vào bị động khi có biến cố - Ảnh 4.

Trước tuổi 40, hãy dành thời gian và sự nghiêm túc để xây dựng các quỹ tài chính cho chính mình. Không cần bắt đầu lớn – chỉ cần bắt đầu. Vì người chủ động với tiền bạc sẽ luôn chủ động với cả cuộc sống.

Tôi từng nghĩ: "Kiếm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu cũng được, miễn là không thiếu trước hụt sau". Nhưng sau 1 lần gặp chuyện phải vay tạm bạn thân, tôi nhận ra: Khi không có tiền, bạn sẽ phải nghe theo hoàn cảnh – còn khi có tiền, bạn được phép lựa chọn. Mỗi quỹ tôi xây dựng không chỉ để “phòng khi cần”, mà là cách để tôi nhắc mình rằng: Tiền của tôi, quyết định là ở tôi – không ai có thể định đoạt thay mình khi mình chủ động.

Chia sẻ