Trung Quốc đang 'nuôi' 3.000 'quái vật nhỏ' trong lĩnh vực công nghệ với tham vọng đấu lại Mỹ

Phương Linh,
Chia sẻ

3.000 'quái vật nhỏ' đang được Trung Quốc nuôi dưỡng với tham vọng lật đổ Mỹ trong lĩnh vực công nghệ.

Tờ Bloomberg đưa tin, Trung Quốc đang đẩy nhanh chương trình đầy tham vọng hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong các ngành như sản xuất chip và công nghệ sinh học. Đây được cho là một phần trong nỗ lực thách thức Mỹ về các công nghệ quan trọng.

Trung Quốc đang 'nuôi' 3.000 'quái vật nhỏ' trong lĩnh vực công nghệ với tham vọng đấu lại Mỹ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Xiao Yaqing cho biết trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm thứ hai rằng, cơ quan giám sát ngành đã sẵn sàng nêu tên khoảng 3.000 công ty khởi nghiệp được gọi là "little giant" (gã khổng lồ tí hon) cấp nhà nước để thúc đẩy sự đổi mới ở địa phương. Điều đó sẽ nâng tổng số lên gần 8.000 công ty, đánh dấu sự mở rộng tích cực nhất cho nỗ lực mới nhất của đất nước tỷ dân nhằm bổ sung năng lực công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Mỹ.

Việc chỉ định cho phép các công ty khởi nghiệp được hưởng các ưu đãi đồng thời báo hiệu cho các nhà đầu tư và nhân viên rằng các công ty được hưởng sự chứng thực đặc biệt của Bắc Kinh. Ông Xiao nói, khả năng đổi mới cũng như doanh số và lợi nhuận của những gã khổng lồ nhỏ đã "cải thiện rõ ràng" so với các công ty khác.

Ông nói, chính phủ sẽ giúp tạo ra một môi trường chuỗi cung ứng tốt hơn cho các công ty đó. Họ cũng sẽ khuyến khích các công ty lớn làm cho thị trường, công nghệ và tài năng của họ có thể tiếp cận được cho các công ty khởi nghiệp như vậy. Tuy nhiên, ông Xiao không giải thích chi tiết.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã chỉ ra 4.762 "quái vật nhỏ" kể từ năm 2019, nhiều trong số đó thuộc ngành bán dẫn, máy móc và dược phẩm. Việc có tên trong danh sách thường đi kèm với các ưu đãi sinh lợi từ chính quyền trung ương hoặc chính quyền cấp tỉnh, bao gồm cắt giảm thuế, các khoản vay hào phóng và các chính sách thu hút nhân tài thuận lợi.

Nguồn: Bloomberg


Chia sẻ