Triều cường ở TPHCM lên cao, ngưng xả nước hồ Dầu Tiếng để tránh ngập nặng

Hữu Huy,
Chia sẻ

Theo dự báo, đỉnh triều cường đợt này có thể xuất hiện vào ngày 8-10/12 và gây ngập úng các khu vực vùng trũng, thấp và ven sông ở TPHCM.

Ngày 3/12, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mực nước cao nhất tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai có khả năng lên chậm trong những ngày tới và ở mức cao.

Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 8-10/12 ( tức 15-17 tháng 11 Âm lịch) ở mức như sau: Trạm Phú An (trên sông Sài Gòn); Trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,60-1,65m (xấp xỉ hoặc cao hơn Báo động III 0,05m); Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h;

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đánh giá mức độ rủi ro do triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2. Đây kỳ triều cường cao cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và ven sông.

Triều cường ở TPHCM lên cao, ngưng xả nước hồ Dầu Tiếng để tránh ngập nặng - Ảnh 1.

Theo dự báo, đỉnh triều cường đợt này có thể xuất hiện vào ngày 8-10/12 và gây ngập úng các khu vực vùng trũng, thấp và ven sông ở TPHCM. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Liên quan vấn đề triều cường, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam vừa ra thông báo dừng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 14 năm 2022.

Theo đó, căn cứ diễn biến thủy văn trên lưu vực, diễn biến mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7h ngày 2/12/2022 đang ở cao trình +24,28 m và Bản tin đặc trưng Thủy triều 5 ngày của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ.

Để giảm thiểu ngập lụt cho hạ du sông Sài Gòn trong đợt triều cường, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam quyết định dừng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 14 năm 2022. Cụ thể, thời gian đóng trần vào lúc 19h ngày 2/12.

Trong thời gian tới, tùy thuộc vào diễn biến khí tượng thủy văn trên lưu vực, diễn biến thủy triều ở hạ du sông Sài Gòn, nếu có kế hoạch xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam sẽ có thông báo sau.

Chia sẻ