Không ngờ, chính món canh thơm ngon bổ dưỡng này lại là nguyên nhân khiến cô bé dậy thì sớm so với bạn bè đồng trang lứa.
Mặc dù các loại thịt chế biến rất ngon, đa dạng, kích thích trẻ ăn nhiều hơn, nhưng chúng hoàn toàn không tốt cho trẻ.
Cha mẹ thường nghĩ nguyên nhân gây dậy thì sớm là do trẻ ăn các loại thực phẩm biến đổi gen, nhưng trên thực tế nó cũng có liên quan tới thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Biết sữa đậu nành rất tốt cho sức khỏe nhưng lo lắng nguy cơ dậy thì sớm, nhiều bà mẹ không dám cho con mình uống loại sữa này.
Sợ con không đủ sức ôn thi, bà mẹ trẻ mua đủ các loại thực phẩm chức năng như bổ mắt, não, thần kinh cho con uống nhưng vẫn chưa yên tâm. Chị còn hầm thêm cả yến cho con ăn nhưng lại lo sợ bé bị... dậy thì sớm.
Số trẻ dậy thì sớm gấp 35 lần so với thời điểm cách đây 10 năm, thậm chí có bé vài tháng tuổi đã được chẩn đoán và điều trị. Bố mẹ nên nắm rõ những dấu hiệu dậy thì sớm ở bé trai, bé gái để kịp thời can thiệp.
Dậy thì sớm là điều không có cha mẹ nào muốn, vì vậy trong chế độ ăn uống hằng ngày, nhất định cần chú ý hơn tới các món trẻ ăn.
Khi cuộc sống con người ngày càng phát triển, tỷ lệ dậy thì sớm của trẻ em có xu hướng tăng theo, cha mẹ cần đặc biệt chú ý.
Trong số khoảng 10 trẻ dậy thì sớm, có đến 8 trẻ là bé gái và chỉ có 2 bé trai, một số nơi thống kê cho thấy tỉ lệ này còn chênh lệch ở mức 20 trẻ gái dậy thì sớm mới có 1 bé trai bị.
Dậy thì sớm là một trong những điều cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, cha mẹ nhất định phải chú trọng đến những gì cho con mình ăn mỗi ngày.