Nhiều trẻ có biểu hiện ăn vạ khi không được đáp ứng mong muốn trong khi một số cha mẹ lại dễ nhượng bộ khi con đòi hỏi trước chốn đông người.
Khi trẻ ăn vạ, cha mẹ thường mất bình tĩnh và có xu hướng quát mắng con, tuy nhiên cách này không ngăn cản được cơn tức giận của con.
Dạy con là cả một quá trình cần bố mẹ phải hết sức kiên nhẫn, đặc biệt là vào thời kỳ khủng hoảng của con.
Khi con buồn bã hay mè nheo, không phải bà mẹ nào cũng đủ kiên nhẫn để an ủi và dỗ dành bé.
Cậu bé đã làm gì mà khiến mọi người phải thốt lên như vậy.
Đối với những hành vi chưa đúng của trẻ thì phụ huynh phải khéo léo xử lý và tuyệt đối không được bỏ mặc con mình.
Quả là một bà mẹ cao tay!
Người mẹ đứng nhìn con trong sự bất lực của bản thân, không biết phải làm gì trong tình huống này.
Bà mẹ 3 con đã tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong việc xử lý khủng hoảng của các bé.
Ngay cả khi đang gào khóc inh ỏi, cô bé vẫn tính toán đâu ra đấy để ăn vạ làm sao cho đỡ tốn sức.