Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Tại hội chợ Xuân đang diễn ra tại phố Trần Hưng Đạo, người dân tranh thủ trời nắng ráo, ngày nghỉ cuối tuần kéo đến mua sắm các mặt hàng tiêu dùng Tết.

Giò chả, bánh chưng, mứt, đồ khô, gạo nếp, trái cây... là những mặt hàng được người Hà Nội mua sắm nhiều tại hội chợ Xuân đang diễn ra trên phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm - Hà Nội).

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 1.

Khoảng 11 giờ trưa 24 tháng Chạp, trời Hà Nội hửng nắng, thời tiết ấm áp khiến hàng nghìn người kéo đến hội chợ Xuân để mua sắm.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 2.

Những gian hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết đông kín khách, thậm chí người dân phải chen lấn mới có thể di chuyển được.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 3.

Tại một quầy bán nấm hương khách mua sắm đông đúc, người bán hàng phải chờ đợi lâu mới đến lượt mua.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 4.

Nến thơm, hương vòng, hương thơm, vàng mã cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 5.

Các loại chả cá, chả tôm hút khách.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 6.

Một đơn vị cung ứng thực phẩm sạch làm việc hết công suất.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 7.

Thậm chí quầy bán mít - mặt hàng không liên quan đến Tết cũng đông khách không kém.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 8.

Các loại táo, lê nhập khẩu lượng khách đông không kém.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 9.

Tiệm giò chả gia truyền đông khách đến mức nhân viên xoay sở không kịp.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 10.

Theo đánh giá của nhiều người, các mặt hàng tiêu dùng Tết tại hội chợ được bán với giá phải chăng.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 11.

Quầy hàng bán đồ trang trí, bong bóng, câu đối Tết đông đúc từ vài ngày nay.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 12.

Bánh kẹo, các loại mứt Tết cũng thu hút lượng khách không nhỏ.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 13.

Các mặt hàng bánh mứt tại hội chợ khá đa dạng, có đến hơn 300 gian hàng tham gia.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 14.

Cũng theo ban tổ chức, tất cả các mặt hàng tiêu dùng tại hội chợ được kiểm soát về nguồn gốc, xuất xứ.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 15.

Cũng tại hội chợ, rất nhiều đặc sản vùng miền khắp đất nước được quy tụ.

Tranh thủ trời nắng ráo, người Hà Nội đổ đến hội chợ Xuân mua đồ Tết - Ảnh 16.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp đẩy mạnh doanh số, giới thiệu đến người dân Thủ đô dịp Tết.

Chia sẻ