Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Năm nay lễ hội Tịch Điền (Duy Tiên - Hà Nam) xuất hiện thêm 5 chiếc máy cày tham gia, bên cạnh nghi lễ cày truyền thống bằng trâu.

Khác với mọi năm, tại lễ hội năm nay, tại lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn 2017 tỉnh Hà Nam phát động "Ngày hội xuống đồng, công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn". Ngoài việc nghi trình cày Tịch điền truyền thống bằng trâu còn có thêm cày máy.

Trong nhiều năm trở lại đây, tỉnh Hà Nam đã phục dựng thành công, tái hiện lại truyền thống "Dĩ nông vi bản" để khuyến khích nông nghiệp, tổ chức các nghi thức trang trọng của Lễ hội với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Đây là năm thứ 9, lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn được khôi phục lại với quy mô ngày càng lớn và rộng rãi.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 1.

Theo ban tổ chức, những chiếc máy kéo, máy cày sẽ mang lại năng suất hơn và dần thay thế sức động vật như trâu bò trong nông nghiệp.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 2.

Tại buổi lễ cũng gìn giữ và tái hiện lại nghi thức cày ruộng bằng thân trâu.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 3.

Ông Lê Trọng Tế (89 tuổi), Cụ Đinh Trọng Tế (SN 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) được chọn vào vai nhà vua Lê Đại Hành. Đây là năm thứ 8, bô lão 89 tuổi nhận được vinh dự này.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 4.

Theo truyền thống, vua Lê Đại Hành sẽ đi đầu tiên với 3 luống cày. Theo sau là các quan văn, quan võ và những thiếu nữ gieo hạt giống cầu mong mùa màng tốt tươi.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 5.

Nghi thức gieo giống với mong muốn mùa màng bội thu.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 6.

Xong khi làm nghi thức xong, người dân vui mừng nhặt hạt lấy may.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 7.

Cũng trong ngày hội, năm nay nhiều chú trâu to khỏe được trang trí nhiều hình ảnh mùa xuân, tết Đinh Dậu được người dân xã Đọi Sơn, Tiên Ngoại đem ra đồng.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 8.

Trước đó là những nghi thức rước kiệu, rước vua.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 9.

Hàng trăm người dân tham gia biểu diễn trong lễ hội.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 10.

Màn múa rồng được người dân Đọi Sơn biểu diễn.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 11.

Lễ hội thu hút hàng vạn người dân tham gia.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 12.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 13.

Đây là lễ hội nhận được người dân đón chờ nhất trong năm tại Hà Nam.

Trang trí lên thân trâu rồi đem ra đồng tại lễ hội Tịch Điền ở Hà Nam - Ảnh 14.

Một mùa hội qua đi trong không khí tươi vui, mọi người đều mong cho năm mới được mùa no ấm.

Chia sẻ