Trang phục dân tộc của Khánh Vân bị tố đạo nhái Hoa hậu Myanmar ngay sau khi công bố

ANGUS,
Chia sẻ

Tuy nhiên, cư dân mạng đã có cái nhìn đa chiều với trang phục Kén Em của Khánh Vân.

Sau nhiều vòng thi căng thẳng, ban giám khảo đã quyết định chọn Kén Em của NTK Khoa Lỗ là trang phục dân tộc của Hoa hậu Khánh VânMiss Universe 2020 diễn ra tại Mỹ vào giữa tháng 5 này. Kén Em của Khoa Lỗ có chất liệu nhẹ, bay giúp Khánh Vân có thể tạo hiệu ứng khi bước đi, kết hợp kỹ thuật thắt dây macrame. Khoa Lỗ cũng tự tin sẽ là một trong những NTK trẻ tiên phong trong việc cách tân, sử dụng những vật liệu mới cho tà áo dài Việt Nam.

 - Ảnh 1.

 - Ảnh 2.

 - Ảnh 3.

Kén Em phiên bản búp bê

Kén Em đang trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm nhưng lại bất ngờ vướng phải lùm xùm đến từ cộng đồng fan yêu thích các cuộc thi nhan sắc, điển hình là Myanmar. Một số ý kiến cho rằng Kén Em "đạo nhái" trang phục dân tộc của Hoa hậu nước này dù thiết kế của Kén Em được ra mắt trước.

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.

Còn đây là trang phục của Hoa hậu Myanmar

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì ý tưởng của 2 bộ trang phục này hoàn toàn khác nhau: Hoa hậu Myanmar mặc trang phục cách điệu từ quả trứng, còn Khánh Vân sẽ diện áo dài bước ra từ trong chiếc kén. Phải chăng vì cả 2 bộ đồ đều có thiết kế mở ở đằng sau và Kén Em chưa có sản phẩm hoàn chỉnh nên trang phục dân tộc của Việt Nam mới bị nói là đạo nhái?

 - Ảnh 6.

Kén Em bị nói đạo nhái thì trang phục của Hoa hậu Myanmar cũng bị cho là copy mẫu thiết kế ra mắt từ năm 2018

Hoa hậu Khánh Vân & Hoa hậu Myanmar sẽ trở thành đối thủ của nhau ở Miss Universe 2020

Ảnh: Internet

Chia sẻ