Trắng đêm đón công dân về nước tránh dịch COVID-19

CẢNH HUỆ,
Chia sẻ

Khu cách ly tập trung tại tỉnh Nghệ An tiếp tục tiếp nhận công dân trở về nước để phòng tránh dịch COVID-19.

 - Ảnh 1.

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, vào khoảng 0h ngày 25/4, cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp nhận 52 công dân trở về từ Lào. Tất cả đều được đưa đi cách ly tập trung ở trường Trung cấp dạy nghề thị xã Thái Hòa. Những công dân về nước qua cửa khẩu Cầu Treo.

 - Ảnh 2.

Trước đó, 28 khu cách ly tuyến tỉnh ở Nghệ An đã tiếp nhận gần 7.000 công dân trở về từ Lào, Thái Lan. Tất cả công dân này sau đó có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

 - Ảnh 3.

 - Ảnh 4.

Sau đợt cách ly kể trên, cơ quan chức năng đã khử khuẩn, vệ sinh để bàn giao lại 20 cơ sở; giữ lại 8 cơ sở với quy mô tiếp nhận 2.000 người để cách ly trong giai đoạn 2.

 - Ảnh 5.

Đến sáng 25/4, ở tỉnh Nghệ An hiện có 126 người được cách ly, theo dõi để phòng dịch. Trong đó, 52 người đang cách ly tập trung ở tuyến tỉnh; 46 người cách ly tại nhà; 11 người cách ly tập trung tuyến huyện; 17 người cách ly điều trị ở bệnh viện.

 - Ảnh 6.

 - Ảnh 7.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Nghệ An có gần 14.000 công dân đã từ nước ngoài về do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chưa kể khoảng 7.000 người đã về nước trước đó để ăn Tết Nguyên đán. Hiện lao động Nghệ An ở nước ngoài đang còn hơn 90.000 người.

Chia sẻ