TP.HCM: Người Trung Quốc bỏ về nhà đã quay trở lại bệnh viện cách ly

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, công dân Trung Quốc đi từ tỉnh An Huy đến TP.HCM đã quay trở lại BV để tiến hành cách ly, xét nghiệm virus corona sau khi bỏ về nhà.

Thông tin này được bác sĩ Nguyễn Hoàng Thiện Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh cho biết trong ngày 6/2.

Cụ thể theo bác sĩ Tâm, sở dĩ người đàn ông Trung Quốc bỏ về nhà sau khi đến khám tại Bệnh viện (BV) Vimec Central Park (quận Bình Thạnh, TP.HCM) là do có sự hiểu lầm về quy trình xét nghiệm.

Ngay sau đó, phía Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh đã liên hệ với thân nhân người này để giải thích rõ ràng.

TP.HCM: Người Trung Quốc bỏ về nhà đã quay trở lại bệnh viện cách ly - Ảnh 1.

Diễn tập tiếp nhận, cách ly điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm nCoV tại TP.HCM.

Nhờ vậy, đối tượng trên đã chấp nhận trở lại BV thực hiện cách ly và xét nghiệm xem mình có nhiễm virus corona (nCoV) gây viêm phổi cấp chủng mới hay không.

Trong một diễn biến liên quan, Sở Y tế TP.HCM đã làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất để phối hợp theo dõi, giám sát người lao động, khách du lịch từ Trung Quốc đến thành phố.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cũng tổ chức tập huấn cho các trung tâm y tế quận huyện về công tác phòng chống nCoV.

TP.HCM: Người Trung Quốc bỏ về nhà đã quay trở lại bệnh viện cách ly - Ảnh 2.

Phun thuốc khử trùng ngừa virus corona tại BV ở TP.HCM.

Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã phát hiện 3 ca dương tính với virus corona. Trong đó 1 trường hợp đã điều trị khỏi.

Dịch bệnh do virus corona gây ra đã cướp đi sinh mạng của 565 người trên thế giới. Trong đó, 563 trường hợp ở lục địa Trung Quốc.

Chia sẻ