TP HCM tạm dừng kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Đặng Trinh,
Chia sẻ

TP HCM đã quyết định dừng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên toàn thành phố do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trước đó sáng ngày 30-5, tại cuộc họp khẩn về Covid-19 tại TP HCM, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất dời kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đến ngày 22-6, thay vì trong hai ngày 2 và 3-6 như kế hoạch trước đó.

Theo kế hoạch của UBND TP HCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra trong hai ngày 2 và 3-6. 

Được biết, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cũng đề xuất UBND TP cho hoãn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên toàn TP, hoặc riêng quận này trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

TP HCM tạm dừng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Giáo viên thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 để phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP HCM, năm nay có 83.324 thí sinh dự thi vào lớp 10. Trong đó, có 75.854 thí sinh dự thi lớp 10 thường, 6.485 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 985 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp. 

Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia coi thi là 13.517 người. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chấm thi là 3.530 người.

Để phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10, những ngày này, hàng ngàn giáo viên có mặt ở các điểm tập trung tại địa bàn các quận, huyện để thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19, phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM. 

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có 140 điểm thi đặt tại các trường THCS, trong đó có 130 điểm thi thường và 10 điểm thi lớp 10 chuyên.

Theo quy định của UBND TP HCM, trường hợp thí sinh thi tuyển vào lớp 10 thuộc diện bắt buộc phải cách ly phòng chống dịch Covid-19 sẽ được xét vào lớp 10 công lập.

Trưa ngày 30-5, TP HCM đã quyết định tạm dừng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với hơn 83.000 thí sinh tham dự. Việc dừng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 để phòng chống dịch Covid -19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP HCM.

Chia sẻ