Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được Bộ GD&ĐT thông báo tổ chức theo định hướng giữ ổn định như năm 2021, 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT sửa đổi, bổ sung với 10 điểm thay đổi lớn.
Ngày 6/1, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn thực hiện đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh quốc cấp THPT.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong hơn 20 phương thức xét tuyển đại học có nhiều phương thức không hiệu quả, thậm chí gây mất công bằng.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, trường THPT Quang Trung - một trường ở huyện ngoại thành Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có tới 44/50 học sinh trong một lớp đạt 9 điểm môn Văn trở lên.
Câu chuyện nam sinh trường chuyên ở Cà Mau ngủ quên trong giờ thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT, để bài trống nên nhận điểm 0 gây tranh cãi đã nhập học Đại học FPT Cần Thơ theo diện sinh viên dự bị.
Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có công văn triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 tới đại học, học viện, trường đại học, các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học và các sở giáo dục và đào tạo.
Theo quy định tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT và Quyết định 1816/QĐ-BGDĐT năm 2022, thí sinh ngủ quên bị điểm 0 ở Cà Mau không thuộc trường hợp được đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022 trên cả nước là 98,57%.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau xác định giám thị coi thi làm đúng quy chế trong vụ học sinh ngủ quên trong phòng thi môn tiếng Anh, dẫn đến trượt tốt nghiệp THPT.