Tổng thống Mỹ sẽ được chăm sóc y tế như thế nào sau khi nhiễm Covid-19?

Diệp Lục,
Chia sẻ

Tổng thống Mỹ đang nhận được sự hỗ trợ y tế hàng đầu sau khi mắc Covid-19.

Tổng thống Joe Biden là thành viên cao cấp mới nhất ở Mỹ nhiễm Covid-19. Virus này đã khiến 90 triệu người Mỹ nhiễm bệnh và cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người.

Mặc dù nhiễm bệnh ở tuổi 79 có thể làm tăng nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nhưng hiện tại Tổng thống Joe Biden đang trong tình trạng tốt, giúp việc phục hồi diễn ra nhanh chóng hơn.

Một trong những lý do giúp sức khỏe của Tổng thống Biden không đáng lo ngại đó là vì ông được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới.

"Ông ấy là tổng thống nên rõ ràng sẽ được chú ý nhiều hơn", Tiến sĩ Ashish Jha, điều phối viên Covid-19 của Mỹ, cho biết trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm qua 21/7.

Tổng thống Mỹ sẽ được chăm sóc y tế như thế nào sau khi nhiễm Covid-19? - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden tiêm vắc-xin Covid-19 mũi tăng cường tại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Việc chăm lo sức khỏe cho Tổng thống Mỹ được diễn ra ngay cả trước khi ông bị bệnh. Tổng thống Biden được chăm sóc sức khỏe toàn thời gian từ Đơn vị Y tế của Nhà Trắng. Đây là một đơn vị của Văn phòng Quân đội Nhà Trắng, chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ y tế cho Tổng thống, Phó Tổng thống, gia đình của họ và các chức sắc quốc tế đến thăm Nhà Trắng.

Nó tương tự như một trung tâm chăm sóc khẩn cấp với đầy đủ nguồn nhân lực từ bác sĩ, y tá, trợ lý... Tổng thống Mỹ sẽ luôn có một bác sĩ đi cùng họ. Một cựu quan chức cấp cao dưới thời ông Donald Trump chia sẻ với tờ Insider rằng, đôi khi Nhà Trắng có thể đưa các bác sĩ bên ngoài vào, chẳng hạn như các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm.

Arthur Caplan, một nhà đạo đức sinh học hàng đầu hiện nay cho hay Tổng thống Mỹ có quyền tiếp cận ngay với dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản mỗi ngày, được kiểm tra sức khỏe thường xuyên và được sử dụng bất kỳ loại thuốc nào mà bác sĩ chỉ định là cần thiết.

"Rõ ràng là ông ấy có khả năng tiếp cận nhanh chóng với bất kỳ loại thuốc nào mình cần. Điều mà nhiều người Mỹ không thể", Caplan chia sẻ với truyền thông.

Tổng thống Mỹ sẽ được chăm sóc y tế như thế nào sau khi nhiễm Covid-19? - Ảnh 2.

Tổng thống Barack Obama đang chuẩn bị tiêm vắc-xin H1N1 ở Đơn vị Y tế của Nhà Trắng, ảnh chụp ngày 20/12/2009.

Trên hết, Tổng thống Mỹ có thể cách ly trong khi vẫn làm công việc của mình, điều mà nhiều người lao động Mỹ không thể. Arthur Caplan cho hay: "Tổng thống Mỹ có thể làm việc trên Zoom 24/7".

Nhóm nội bộ của tổng thống cũng sẽ được tiếp cận với dịch vụ hỗ trợ y tế tốt. Trong trường hợp tình trạng của Tổng thống có chuyển biến xấu, ông sẽ được chuyển ngay đến Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, một cơ sở thuộc đẳng cấp thế giới, nằm cách Nhà Trắng khoảng 25km về phía bắc ở Bethesda, bang Maryland.

Ông Biden có thể đến Walter Reed thông qua đoàn xe riêng hoặc trực thăng. Tổng thống Mỹ sẽ không phải đợi hàng giờ trong khoa cấp cứu như hầu hết các bệnh nhân thông thường. Ông Biden sẽ được ở trong phòng Tổng thống, có không gian tương tự như một căn hộ bao gồm cả phòng ngủ và phòng Nội các.

Khi ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ và bị nhiễm Covid-19, ông đã đi máy bay trực thăng và nhập viện tại Walter Reed trong ba ngày.

Nguồn: Insider

Chia sẻ