TOÀN CẢNH: Các hàng ăn, quán cà phê ở 2 quận trung tâm Hà Nội đang thế nào trước giờ dừng bán tại chỗ?

GIA ĐOÀN,
Chia sẻ

Trước diễn biến dịch phức tạp, quận Hai Bà Trưng và 5 phường của quận Hoàn Kiếm quyết định dừng các hoạt động không thiết yếu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về từ 12h trưa nay (19/12)

Ảnh: Hàng ăn uống, hoạt động không thiết yếu tại 2 quận trung tâm Hà Nội trước giờ tạm dừng - Ảnh 1.

Tối 18/12, UBND quận Hoàn Kiếm ra quyết định yêu cầu 5 phường thuộc cấp độ 3 tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người. Cũng trong tối muộn cùng ngày, UBND Hai Bà Trưng cũng ra quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Ảnh: Hàng ăn uống, hoạt động không thiết yếu tại 2 quận trung tâm Hà Nội trước giờ tạm dừng - Ảnh 2.

Quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn 2 quận trung tâm này được đưa ra trong bối cảnh nhiều phường trên địa đổi màu từ vàng sang cam (cấp độ 3, nguy cơ cao).

Ảnh: Hàng ăn uống, hoạt động không thiết yếu tại 2 quận trung tâm Hà Nội trước giờ tạm dừng - Ảnh 3.

Đặc biệt tại quận Hai Bà Trưng, với số ca mắc COVID-19 tăng nóng thời gian gần đây, quận đã "đổi màu" từ cấp độ dịch 2 (vùng vàng) lên cấp độ dịch 3 (vùng cam).

Ảnh: Hàng ăn uống, hoạt động không thiết yếu tại 2 quận trung tâm Hà Nội trước giờ tạm dừng - Ảnh 4.

Còn tại quận Hoàn Kiếm chỉ có duy nhất phường Chương Dương cấp độ 1, tương ứng với vùng xanh. Các phường còn lại thuộc vùng 2 và 3.

Ghi nhận vào sáng 19/12, trước khi hoạt động ăn uống tại chỗ tạm dừng, tất cả các cơ sở kinh doanh đều nghiêm chỉnh chấp hành, dán biển chỉ bán mang đi.

Ảnh: Hàng ăn uống, hoạt động không thiết yếu tại 2 quận trung tâm Hà Nội trước giờ tạm dừng - Ảnh 6.

Về phía người dân thì tranh thủ đến ăn tại quán trước khi hoạt động phục vụ tại chỗ tạm dừng.

Ảnh: Hàng ăn uống, hoạt động không thiết yếu tại 2 quận trung tâm Hà Nội trước giờ tạm dừng - Ảnh 7.

Sau khoảng 10h, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều vắng khách.

Ảnh: Hàng ăn uống, hoạt động không thiết yếu tại 2 quận trung tâm Hà Nội trước giờ tạm dừng - Ảnh 8.

Toàn bộ hoạt động thể dục thể thao ngoài trời sẽ tạm dừng, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về trên địa bàn toàn quận.

Ảnh: Hàng ăn uống, hoạt động không thiết yếu tại 2 quận trung tâm Hà Nội trước giờ tạm dừng - Ảnh 9.

Còn tại quận Hoàn Kiếm, từ việc đánh giá cấp độ dịch theo từng tuần quận sẽ có những điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp để thích ứng an toàn. Nếu tuần sau những phường này về cấp độ 2 thì hàng quán sẽ tiếp tục được phục vụ tại chỗ.

Ảnh: Hàng ăn uống, hoạt động không thiết yếu tại 2 quận trung tâm Hà Nội trước giờ tạm dừng - Ảnh 10.

Ảnh: Hàng ăn uống, hoạt động không thiết yếu tại 2 quận trung tâm Hà Nội trước giờ tạm dừng - Ảnh 11.

Ảnh: Hàng ăn uống, hoạt động không thiết yếu tại 2 quận trung tâm Hà Nội trước giờ tạm dừng - Ảnh 12.

Trước giờ tạm dừng hoạt động, lực lượng chức năng đi nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định.


Chia sẻ