Ngày 21/9, người dân khu vực tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã giải cứu thành công một người đàn ông mất tích trên núi suốt 17 ngày sau trận động đất kinh hoàng.
Thành phố Thành Đô của Trung Quốc ngày 8-9 gia hạn phong tỏa đối với 16 triệu trong số hơn 21 triệu cư dân, với hy vọng ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.
Trưa 5-9, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển huyện Lô Định thuộc khu vực miền núi phía tây tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và làm ít nhất 21 người thiệt mạng, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).
Thành Đô, một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc, thông báo bắt đầu phong tỏa 21,2 triệu dân từ chiều tối 1-9 khi nhà chức trách mở đợt xét nghiệm COVID-19 kéo dài 4 ngày trên toàn thành phố.
Nhóm các nhà khoa học Trung Quốc một lần nữa tìm thấy một loài thực vật quý hiếm cực kỳ nguy cấp có tên là Euonymus aquifolium, hơn 110 năm sau khi loài này được phát hiện lần đầu tiên tại nước này.
Tính đến 19h30 ngày 13/8, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương khi một trận lũ quét xảy ra tại Tây Nam Trung Quốc.
Siêu đô thị lớn nhất Trung Quốc là nơi có 32 triệu người sống trong một vùng đất rộng bằng Nam Carolina và những tòa nhà chọc trời, được bao quanh bởi vùng đất nông nghiệp rộng lớn bên ngoài trung tâm thành phố.
Vụ việc xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc - nơi đang phải hứng chịu đợt mưa lũ lớn kéo dài trên diện rộng.
Số người phải di dời khẩn cấp ở Trung Quốc cũng đạt mức cao nhất trong những năm gần đây, lên tới hơn 4 triệu người.
Khoảng 160kg thuốc nổ đã được sử dụng để cho nổ đoạn đập trên sông An Xương thuộc thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên nhằm giảm áp lực từ mưa lũ.