Tiểu thương đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh: Không phải do thay đổi chính sách thuế?

Thanh Hiếu,
Chia sẻ

Hàng loạt các cơ sở kinh doanh đóng cửa, tạm dừng kinh doanh không phải do thay đổi hình thức kê khai thuế. Nguyên nhân là do tiểu thương sợ cơ quan chức năng kiểm tra, truy xuất xuất xứ hàng hóa.

Theo quy định, từ ngày 1/6/2025, hình thức thuế khoán sẽ bị xóa bỏ. Thay vào đó, cá nhân, hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm thuộc một số ngành nghề (ăn uống, khách sạn, bán lẻ, vận tải hành khách, thẩm mỹ, vui chơi giải trí...) phải dùng hóa đơn điện tử qua máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.

Trước khi quy định trên có hiệu lực, cơ quan chức năng đã tuyên truyền, hỗ trợ các tiểu thương đăng ký hộ kinh doanh, hướng dẫn cài đặt, kê khai thuế. Nhiều hộ đã đầu tư thêm máy móc kết nối với cơ quan thuế và thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Tiểu thương đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh: Không phải do thay đổi chính sách thuế? - Ảnh 1.

Kiot tại chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm

Chị N.T.A (tiểu thương tại chợ Ninh Hiệp ) cho biết, kiot của gia đình đã mở lại được khoảng 1 tuần. Thực hiện chính sách thuế mới, chị đã lắp đặt thiết bị hết hơn 8 triệu đồng. “Khách hàng của tôi vừa trả tiền mặt vừa chuyển khoản. Vì thế, phần mềm sẽ giúp chúng tôi quản lý doanh thu đầu vào, đầu ra thuận lợi hơn.”, chị A chia sẻ.

Trong khi đó, chị Hoàng Vân (đường Châu Văn Liêm, quận Nam Từ Liêm) cho biết, trước đây chị có thuế khoán khoảng 11 triệu đồng/tháng. Giờ đây, khi bỏ thuế khoán, chị đã thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

“Tôi cho rằng, việc bỏ hình thức thuế khoán cũng có lợi cho tiểu thương. Bởi lẽ, theo hình thức thuế khoán thì có doanh thu hay không thì hộ kinh doanh vẫn phải nộp. Bây giờ, cơ sở kinh doanh phải có doanh thu thực tế thì mới phải nộp thuế", chị Vân nói.

Được biết, sau khi thay đổi hình thức kê khai và nộp thuế các hộ kinh doanh vẫn phải nộp 3 loại thuế, gồm thuế môn bài, thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng (VAT).

Ông Nguyễn Đăng Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Ninh Hiệp (chủ đầu tư, quản lý chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) cho biết: Trước khi quy định mới về thuế có hiệu lực (1/6), công ty đã phối hợp với cơ quan thuế hỗ trợ người dân làm thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký kê khai nộp thuế, cài đặt ứng dụng eTax mobile, sử dụng hóa đơn điện tử... Các tiểu thương đã hiểu và thực hiện theo quy định.

Tạm ngừng kinh doanh vì sợ kiểm tra nguồn gốc xuất xứ

Ông Nguyễn Đăng Mạnh cho biết, chợ Ninh Hiệp hiện có hơn 400 ki ốt đang cho thuê. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có một số ki ốt mở cửa kinh doanh, còn lại vẫn đang đóng cửa.

Theo ông Mạnh, nguyên nhân không phải do thay đổi chính sách thuế mà tiểu thương sợ cơ quan chức năng kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Theo quy định, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là hàng hóa lưu thông trên thị trường không xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa.

Tiểu thương đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh: Không phải do thay đổi chính sách thuế? - Ảnh 2.

Một số kiot tại chợ Ninh Hiệp tạm ngừng kinh doanh

Lâu nay, cơ quan chức năng không thực hiện kiểm soát nguyên liệu đầu vào, mà chỉ kiểm tra xử lý phần ngọn. Vì thế, khi truy xuất nguồn gốc hàng hóa, rất ít cơ sở xuất trình được. Ví như, cơ quan chức năng vào nhà hàng truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Trong khi đó, các loại hải sản được cửa hàng mua lại của người dân không có hóa đơn nên nếu kiểm tra thì 100% sai phạm.

Hàng hóa tại chợ Ninh Hiệp cũng như vậy, rất nhiều ki ốt bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Thực tế, đã có tiểu thương bị kiểm tra và bị xử phạt do bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy, nhiều tiểu thương khác sợ bị xử phạt nên đóng cửa, không kinh doanh gây thất thu thuế. "Xung quanh Ninh Hiệp có gần 10.000 hộ kinh doanh. Trước đây, doanh thu mỗi cơ sở lên đến cả trăm triệu đồng/ngày. Giờ họ đóng cửa, số thuế thất thu rất lớn", ông Mạnh nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đình Cường, Trưởng ban Quản lý chợ Láng Thượng (quận Đống Đa) cho biết, thời gian gần đây có một số ki ốt kinh doanh quần áo, đồ gia dụng tại chợ đóng cửa, tạm dừng kinh doanh. Nguyên nhân một phần là do cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa khiến tiểu thương lo sợ bị phạt.

Còn theo lãnh đạo Đội QLTT số 13 (Chi cục QLTT Hà Nội ), thực tế thời gian gần đây cơ quan QLTT tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, xử lý hàng giả. Quá trình kiểm tra đã phát hiện một số cơ sở trên địa bàn kinh doanh nhưng chưa xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nên đã xử lý. Có thể, đó cũng nguyên nhân khiến tiểu thương lo sợ bị xử lý nên tạm đóng cửa.

Chia sẻ