Bước đầu cho thấy các đối tượng đã cấu kết với đầu mối người Ấn Độ, vận chuyển trái phép kim cương qua đường hàng không, sử dụng mạng xã hội mã hóa và phương thức giao dịch bí mật để tiêu thụ tại Việt Nam.
Ngày 14/7, Cơ quan công an đã khởi tố bà Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý) cùng 2 chủ tiệm vàng và 1 nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ.
Trước thông tin tiệm vàng Kim Lý bán kim cương không đúng mã số, bà Mỹ từng khẳng định làm đúng nên không sợ. Khách hàng nghi ngờ thì có thể tự đi kiểm định ở những cơ quan có chức năng.
Đường dây đưa hơn 30.000 viên kim cương trị giá trên 1.500 tỷ đồng vào Việt Nam được tổ chức theo quy trình khép kín. Mỗi mắt xích hoạt động độc lập, sử dụng ứng dụng tự xóa tin nhắn và những quy ước đặc biệt khi giao nhận hàng.
Cơ quan công an đã khởi tố bà Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý) cùng 2 chủ tiệm vàng và 1 nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ.
Cơ quan công an đã khởi tố bà Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý) cùng 2 chủ tiệm vàng và 1 nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ.