Nếu như cho rằng chỉ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ dưới 10 tuổi mới cần tiêm vắc xin thì bạn đã nhầm. Thanh thiếu niên từ 11 - 18 tuổi vẫn cần tiêm mới, tiêm nhắc lại nhiều loại vắc xin nếu muốn khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
Giai đoạn từ 1 - 3 tuổi là thời kỳ quan trọng trong sự phát triển của trẻ, khi hệ miễn dịch vẫn đang hoàn thiện và trẻ tiếp xúc nhiều hơn với môi trường bên ngoài.
Hiện nay trong chương trình tiêm chủng mở rộng có 10 loại vắc xin bắt buộc phải tiêm chủng cho trẻ. Thời gian sắp tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục đưa thêm loại vắc xin khác vào như: vắc xin ngừa tiêu chảy (Rota), vắc xin phòng HPV, cúm mùa…
Các trường THCS-THPT tại Hà Nội đang lấy ý kiến phụ huynh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi. Một số trường đã có kết quả, trong đó tỷ lệ phụ huynh đăng ký cho con tiêm khá cao.
Viêm não mô cầu và viêm não Nhật Bản là 2 căn bệnh nguy hiểm thường xảy ra ở trẻ nhỏ và có thể đe dọa tính mạng của trẻ nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Ở Việt Nam, cả hai căn bệnh này đều đã có vắc xin tiêm ngừa đầy đủ.
Thống kê từ 1/1 - 30/9/2020, toàn quốc có 16.307 trường hợp phản ứng thông thường và 25 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, trong đó, 12 trường hợp tử vong.
Tiêu chảy là bệnh rất phổ biến ở trẻ em nhưng nó có thể dẫn tới tình trạng mất nước nặng, thậm chí tử vong, trong đó đến hơn 50% trường hợp trẻ bị tiêu chảy là do Rotavirus.