Thủy cung lớn nhất thế giới đóng cửa, chim cánh cụt được thả rông để đi thăm anh em động vật hoang dã khác

JJJ,
Chia sẻ

Trong khi phải đóng cửa để hạn chế Covid-19 lây lan, một thủy cung ở Mỹ đã thả rông anh em chim cánh cụt cho đi chơi tự do bên trong.

Theo yêu cầu của nhà chức trách, thủy cung lớn nhất thế giới Shedd ở Chicago (Mỹ) đã đóng cửa, ngừng đón khách tham quan để ngăn ngừa Covid-19 lây lan.

Rõ ràng, phải ngừng mọi hoạt động là điều không ai muốn nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Mới đây họ đã chia sẻ 1 video thú vị, cho thấy nhiều con chim cánh cụt được thả rông để đi thăm các anh em động vật thủy sinh.

Thủy cung đóng cửa, chim cánh cụt được thả rông để thăm nom anh em động vật thủy sinh

Bị nhốt mãi một chỗ cũng chán, vậy là cánh cụt được cho phép ra ngoài chơi bời giãn gân cốt một tẹo.

"Sáng nay, Edward và Annie được đi khám phá Shedd".

Anh em chim cánh cụt hầu như chẳng bao giờ được trao cơ hội này

"Chúng là 1 cặp chim cánh cụt rockhopper, nhân viên ở đây luôn cố gắng tạo ra trải nghiệm mới mẻ nhằm giúp các loài động vật thể hiện rõ hành vi tự nhiên", Twitter của thủy cung Shedd chia sẻ.

Thủy cung lớn nhất thế giới đóng cửa, chim cánh cụt được thả rông để đi thăm anh em động vật hoang dã khác - Ảnh 3.

Thứ 6 tuần trước, Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker và Thị trưởng Chicago Lori Lightfoot đưa ra thông báo: Các hoạt động vui chơi giải trí tập thể từ 1000 người trở lên phải bị cấm.

Do đó, thủy cung Shedd cũng như nhiều địa điểm tổ chức sự kiện khác đã phải tạm đóng cửa không đón khách.

Công ty dầu khí Ả-rập gây phẫn nộ vì biến nhân viên thành nước rửa tay khô biết đi bộ - Ảnh 6.

Theo L.B

Chia sẻ