Ai cũng hiểu rằng, thực phẩm để ở dạng cấp đông sẽ giúp bảo quản được lâu nhất có thể. Thế nhưng cấp đông kiểu này thì đúng là... không còn gì để nói.
Dù dùng đủ mọi loại thuốc trong suốt 7 năm nhưng cô gái này vẫn không tìm ra bệnh, tới khi đi khám mới phát hiện sự việc xuất phát từ món ăn quen thuộc này.
Mới đây, tại thành phố Phúc Châu, Trung Quốc đã ghi nhận một trường hợp bé gái 5 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi ăn 2 miếng dưa hấu để trong tủ lạnh.
Trái cây vốn rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn sai cách, nó cũng là nguồn “độc tố” đầy hiểm nguy.
Hai bệnh nhân đều làm nghề giết mổ lợn lâu năm, nhưng không có trang phục bảo hộ. Lần này họ không may mắn đã nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn để lại di chứng nặng.
Theo tiết lộ của một chủ vựa rau muống, trước khi mang rau đi bán cho chủ vựa, nhiều người còn pha thêm một loại thuốc bảo quản vào thùng nước, tạt khắp xe rau...
Rau tự trồng tạo cho các bà nội trợ cảm giác yên tâm hơn so với rau mua ngoài chợ. Tuy nhiên, ngay chính các thứ rau tự trồng vẫn có thể bị nhiễm độc trong môi trường đô thị ô nhiễm.
Thanh tra Bộ Y tế buộc tạm dừng lưu thông lô hàng Mực ống nguyên con làm sạch của Công ty TNHH Hải Nam hiện đang bán tại hệ thống siêu thị Metro Thăng Long (Hà Nội) do nhiễm vi khuẩn Salmonella.
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, sáng 10/6, trên địa bàn tỉnh vừa có một trường hợp tử vong do nhiễm bệnh liên cầu lợn.
Các siêu thị có vẻ là nơi khá sạch sẽ, nhưng thực ra vẫn tiềm ẩn mối đe dọa sức khỏe mà bạn không hề hay biết.