Dù thừa nhận việc xây dựng nhầm trên đất của người khác nhưng gia đình ông Đỗ Văn Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà, đề nghị mua lại mảnh đất và gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của tòa án.
Một gia đình tại Hải Phòng tá hỏa khi người lạ đến xây căn nhà 2 tầng kiên cố trên phần đất đã được cấp sổ đỏ của mình, còn ngang nhiên ép họ phải bán hoặc đổi đất.
“Về nguyên tắc, nếu như đất sử dụng ổn định, tùy theo từng thời điểm thì có thể đương nhiên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng phải phù hợp với quy hoạch”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa nêu rõ.