Sự thống trị của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một "vực thẳm" giữa giảng đường và thị trường lao động, khiến tấm bằng cử nhân tại nền giáo dục hàng đầu thế giới dần mất đi giá trị bảo hiểm thất nghiệp vốn có.
Năm học mới 2025-2026 đang cận kề trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Những điểm mới này tác động khá lớn tới giáo dục, nhất là việc tuyển dụng giáo viên.
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, thành phố cần gần 96.000 giáo viên nhưng hiện nay mới được giao chỉ tiêu tuyển dụng gần 90.000 người trong khi chế độ tiền lương thấp, công việc không ổn định nên khó ký hợp đồng.
Do thiếu giáo viên và nguồn kinh phí chi trả dạy thêm, từ đầu năm học 2024-2025 đến nay, nhiều trường ở các huyện miền núi Thanh Hóa chưa bố trí dạy được một số môn như: Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc...
Tính đến tháng 4/2024, cả nước còn thiếu 113.491 giáo viên các cấp, trong đó, thiếu nhiều nhất giáo viên dạy các môn học mới tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật.
Tại Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2023, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nêu một số đề xuất, kiến nghị với Bộ GD&ĐT liên quan đến đặc thù giáo dục của thành phố.