"The great show": Không thể ngờ Song Seung Hun lại có thể "tấu hài" cực mạnh thế này

Xuân Lê,
Chia sẻ

Khai thác đề tài chính trị nhưng "The great show" do Song Seung Hun đảm nhận vai chính lại khiến người xem "dễ thở" hơn khi đi theo hướng hài hước.

Tiếp tục là một dự án truyền hình lấy đề tài chính trị của đài tvN, The great show (tạm dịch: Vở kịch vĩ đại) chắc chắn sẽ không khiến khán giả phải thất vọng khi hội tụ đầy đủ các yếu tố cho một siêu phẩm về đề tài chính trị, xã hội của màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Chỉ mới lên sóng bốn tập, bộ phim truyền hình của đài tvN đã bắt đầu tỏa nhiệt với rating trung bình mỗi tập đạt 3% (theo số liệu của AGB Nielsen). Có khá nhiều lý do giúp tạo nên sự hấp dẫn ở tác phẩm truyền hình này, mà hai yếu tố quan trọng nhất có lẽ chính là cốt truyện kịch tính và diễn viên đầy thực lực.

EDGTE-PU8AUA-Ps

The great show tạo được hiệu ứng nhanh chóng chỉ sau vài tập phát sóng.

Phim về đề tài chính trị nhưng lại không quá sa đà, khô khan khiến người xem không bị "rối não"

The great show kể về câu chuyện của cựu thành viên Quốc hội - Wie Dae Han (Song Seung Hun), từ một chính trị gia đang trên đà thăng tiến, anh bị "giáng chức" xuống làm tài xế thời vụ, không tiền, không quyền, không tình yêu. Chỉ vì "scandal" bất hiếu với người cha đã khuất đã khiến Dae Han thất bại trong lần tranh cử "chiếc ghế" trưởng Quốc hội.

j

Từ một chính trị gia...

F

... Dae Han bỗng trở thành anh tài xế lái xe thời vụ.

Chuyện chẳng có gì phải nói nếu như một ngày, cô gái tên Han Da Jeong (Noh Jung Eui thủ vai) xuất hiện trước cửa nhà và tự nhận là con của Dae Han với người bạn gái cũ đã qua đời vì tai nạn, không những thế còn dắt díu theo 3 nhóc em cùng mẹ khác cha. Dù "xua đuổi" 4 chị em Da Jeong vào cô nhi viện nhưng đến một ngày Dae Han lại rước những "đứa con" này về cưu mang. Tất cả đều nằm trong kế hoạch xây dựng lại hình ảnh trước thềm tranh cử vào Quốc hội sau nhiều lần thất bại.

d

r

Phim về chính trị không phải là "hàng hiếm" của màn ảnh xứ Hàn, tuy nhiên, cái hay của The great show chính là ở yếu tố hài hước, khiến người xem không bị rối khi theo dõi các tập phim. Đặc biệt, hình ảnh một vị cựu chính trị gia được xây dựng vô cùng chỉn chu. Họ có thể nhìn thấu tâm can, suy nghĩ và đưa ra những phán xét nhằm thay đổi cục diện xã hội, những "góc tối" cần được giải quyết. Với những yêu cầu quan trọng như vậy, nhà sản xuất của The great show đã giao cho Song Seung Hun và nam tài tử đã thật sự không làm thất vọng người xem ngay từ tập đầu tiên lên sóng.

uuu

lllll

o

The great show khiến người xem không bị rối não bởi màn thể hiện hài hước của Song Seung Hun.

Những chiêu trò trong giới chính trị được thể hiện qua góc nhìn hài hước

Xem The great show, những mánh khóe "bẩn" của giới chính trị đều được biến tấu thành hài hước khiến người xem cười ra nước mắt. Để có được chiếc ghế trưởng Quốc hội, Song Seung Hun bất chấp mọi "thủ đoạn", sẵn sàng nằm dài ra đường, quỳ gối từ ngày này sang ngày khác để gây được sự chú ý. Hay việc nhận nuôi 4 chị em Da Jeong cũng xuất phát từ kế hoạch muốn "chơi trội" với bố con nhà Kang Joon Ho - đối thủ "không đội trời chung" với anh trong giới chính trị.

Â

S

Chưa dừng lại ở đó, việc xây dựng hình ảnh "gà trống nuôi con" trước truyền thông cũng được Dae Han xây dựng vô cùng bài bản. Khi ở nhà là một ông bố đầy nghiêm khắc, khó chịu nhưng chỉ cần xuất hiện trước công chúng, Dae Han trở thành ông bố mẫu mực bên cạnh những đứa con, âu cũng là muốn lấy lại lòng tin, sự thương cảm của mọi người trong chiến lược tranh cử sau này.

qq

h

kk

kkk

Sự xuất hiện của Han Da Jeong và cô nàng "crush" Soo Hyun liệu có cứu được sự nghiệp của Wie Dae Han?

Mô tuýp các bộ phim Hàn thường xuất hiện những bản hợp đồng hôn nhân với các giai đoạn: hợp đồng - ly dị - yêu nhau và tiến tới hôn nhân thực sự. Nhưng với The great show, bộ phim về đề tài chính trị thì bản hợp đồng bố - con giữa Wie Dae Han và Han Da Jeong chính là yếu tố gây cười đối với khán giả. Han Da Jeong thực chất không phải là con gái của Wie Dae Han nhưng sự xuất hiện của cô lại là một câu hỏi lớn đối với người xem. 

Biết được Wie Dae Han đang xây dựng hình ảnh "gà trống nuôi con", lấy lòng của công chúng, Han Da Jeong liền đưa ra một bản hợp đồng ngược đời nhưng lại có lợi cho cả hai. Và cũng từ đây những mảnh đời bỗng va vào nhau, Dae Han - Da Jeong cố gắng diễn tròn vai bố, con yêu thương lẫn nhau trước mắt công chúng.

l

Untitled

ss

Trong The great show, Lee Sun Bin vào vai Soo Hyun, một cô biên kịch truyền hình, đồng thời là hậu bối Đại học của Dae Han. Soo Hyun xinh đẹp, phóng khoáng và xông xáo trong công việc, nhưng lại mắc tính bao đồng, tất cả là vì cô nàng vốn "crush" Dae Han. 

Tất nhiên mọi lời nói của "crush" luôn đúng nên đôi khi Dae Han có hơi bảo thủ thì Soo Hyun cũng nghe theo. Và chính cô nàng cũng là người giúp Dae Han thực hiện "The great show" trên truyền hình để xây dựng hình ảnh "gà trống nuôi con", dù biết "crush" mánh khóe trong chuyện này.

1

www

Tạm kết

Theo dõi bốn tập đầu của The great show, khán giả sẽ phần nào cảm thấy diễn biến phim có đôi chút… vội vã khi Dae Han xây dựng hình ảnh "ông bố quốc dân" quá gấp gáp. Sự xuất hiện của Han Da Jeong cũng khiến nhiều người tò mò vì không biết cô gái này đến từ nơi nào. Tuy nhiên với số lượng 16 tập phim, việc các tình tiết diễn biến nhanh, chênh lệch cũng là điều dễ hiểu khi mục đích cuối cùng của Dae Han cũng là tìm cách để có được chiếc ghế trưởng Quốc hội, giúp những người nghèo có được cuộc sống ổn định, đồng thời vạch trần những góc khuất còn tồn đọng trong xã hội,

The great show hiện đang phát từ thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên đài tvN.

Chia sẻ