Thấy đàn cá vàng kỳ lạ có chữ đỏ trên thân, cư dân mạng thích thú nhưng biết được sự thật phía sau thì đồng loạt lên án

L.T,
Chia sẻ

Nhân viên tại thủy cung này đã nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ với mục đích khiến bể cá trở nên hấp dẫn hơn nhưng cách làm này không những không được ủng hộ mà còn bị chỉ trích gay gắt.

Cá có chữ trên cơ thể, nghe đã thấy lạ nên ai cũng tò mò muốn được tận mắt nhìn thấy. Nắm bắt được tâm lý đó, một số nhân viên làm việc tại Viện Hải dương học ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã nghĩ ra ý tưởng kỳ quái để tăng phần hấp dẫn, thu hút cho những con cá vàng trong bể thủy sinh.

Họ đã dùng loại phẩm màu để viết tên các họ phổ biến ở Trung Quốc như “Zhao”, “Hu” hoặc “Wu” lên thân mình của hàng chục con cá vàng. Tưởng được mọi người hưởng ứng và thích thú, nào ngờ họ phải nhận về những chỉ trích, lên án vì hành vi ngược đãi động vật.

Thấy đàn cá vàng kỳ lạ có chữ đỏ trên thân, cư dân mạng thích thú nhưng biết được sự thật phía sau thì đồng loạt lên án - Ảnh 1.

Những con cá được viết chữ lên cơ thể để gây sự chú ý.

Hình ảnh và video về những con cá màu vàng với các ký tự tiếng Trung màu đỏ tươi nhanh chóng gây sốt trên các phương tiện truyền thông xã hội. Nhiều người tỏ ra thích thú với những con vật có dáng vẻ kỳ lạ nhưng khi biết được sự thật rằng chúng là "sản phẩm nhân tạo" thì không ai chấp nhận được.

Trước những phản hồi tiêu cực, đại diện Viện Hải dương học đưa ra một tuyên bố rằng hầu hết du khách không để ý đến bể cá của họ và những ký tự màu đỏ đó chỉ đơn giản là để mọi người chú ý đến những con cá hơn. Thậm chí, họ còn để một tấm biển có dòng chữ: "Surname Fish!" trên bể cá. Quả thực, cách làm này đã gây chú ý, nhiều người dừng lại chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, cư dân mạng lại không đồng tình với cách làm này.

Đại diện Viện Hải dương học đã cố gắng "xoa dịu"dư luận và tuyên bố rằng họ chỉ sử dụng  phẩm màu có thể ăn được nên nó không làm tổn thương những con cá. 

Một cư dân mạng bình luận: "Hãy đến để tôi viết từ 'Wang' trên khuôn mặt của bạn xem có chấp nhận được không".

Một người khác viết: "Nó không gây hại cho con người nhưng làm sao bạn có thể chắc chắn rằng nó không gây hại cho cá".

Nhiều người cáo buộc ban quản lý thủy cung đã dùng "cách làm độc ác" với mục đích kiếm được nhiều tiền hơn từ du khách.

"Đúng là một mánh lới quảng cáo để kiếm tiền từ khách", một người bình luận.

(Nguồn: Global Times)

Chia sẻ