Thành phố Thụy Điển đổ 1 tấn phân gà ra công viên để dân đỡ tụ vạ

JJJ,
Chia sẻ

Nhà chức trách hi vọng sự hôi thối của phân gà sẽ khiến người dân bớt tụ vạ trong Đêm Walpurgis truyền thống.

Theo The Guardian, thành phố Lund ở phía nam Thụy Điển đã rải 1 tấn phân gà vào công viên trung tâm để ngăn khoảng 30.000 người dân tụ vạ vào Đêm Walpurgis (30/4).

Chủ tịch Uỷ ban Môi trường thành phố Gustab Lundblad nói với tờ Sydsvenskan:

"Lund có nguy cơ trở thành tâm dịch Covid-19 vào đêm cuối tháng 4. Tôi cho rằng đây là sáng kiến hay".

"Vừa để ủ phân cho thảm cỏ, vừa khiến công viên bốc mùi, người dân sẽ hạn chế kéo vào đó ngồi uống bia. Tôi không chắc lắm về việc những nơi khác trong thành phố có bị ảnh hưởng hay không. Mọi người không kéo tới công viên là tốt rồi", ông Gustab cho hay.

Thành phố Thụy Điển đổ 1 tấn phân gà ra công viên để dân đỡ tụ vạ - Ảnh 1.

1 tấn phân gà sẽ được nhà chức trách thành phố Lund rải ra công viên để dân đỡ tụ vạ

Thụy Điển là 1 trong những quốc gia chọn cách "khá nhẹ nhàng" trong ngăn chặn Covid-19. Họ không phong tỏa nghiêm ngặt các thành phố như nhiều quốc gia châu Âu khác, thay vào đó là đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Nhà chức trách Thụy Điển yêu cầu người dân không tụ tập trên 50 người, không ra đường nếu không cần thiết, hầu hết hoạt động kinh doanh dịch vụ vẫn diễn ra bình thường.

Bên cạnh đó, Lund được gọi là "thành phố sinh viên" vì tập trung những trường Đại học lớn nhất Thụy Điển. Trên thực tế, phần lớn trong dân số 125.000 người ở Lund là sinh viên.

30/4 hằng năm, người dân Lund sẽ đổ ra các công viên rộng lớn vào chiều tối để cắm trại cho Đêm Walpurgis.

Theo The Guardian

Chia sẻ