Tẩy nốt ruồi: nguy hiểm hơn chị em vẫn nghĩ

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Tẩy nốt ruồi là phẫu thuật đơn giản, tuy nhiên, chị em cần xác định rõ loại nốt ruồi trước khi tiến hành tẩy bỏ để tránh rước họa vào thân.

Lãnh họa vì nghe theo lời mách

Chị Đinh Minh Anh (Thanh Trì, Hà Nội) tâm sự. Trên mặt chị có nốt ruồi bên mắt rất to, trông không được thẩm mỹ lắm chị rất muốn tẩy nốt ruồi này. Chị đã quyết tìm đến một cơ sở tư nhân theo lời người bạn giới thiệu để tẩy. Sau khoảng 2-3 ngày, nốt ruồi biến mất, nhưng thay vào đó là vết sẹo to hơn nốt ruồi cũ xuất hiện, nhìn rất xấu xí. Mặc dù hàng ngày chị đã dùng cồn và ôxy già để lau rửa cẩn thẩn nhưng càng lau càng loét. Thấy thế chị đã mua thuốc kháng sinh để bội, sau khi thuốc thấm vào càng đau buốt và rỉ máu. Thấy vết thương chỗ tẩy nốt ruồi càng ngày càng nặng lên chị đến bệnh viện khám và được các bác sĩ làm các xét nghiệm và cho chị biết nốt ruồi của chị là u hắc tố (hay là dạng ung thư da) mà mắt thường không nhìn thấy chỉ khi nào làm các xét nghiệm với biết. Đối với những nốt ruồi này không được tẩy vì tẩy sẽ làm tế bào ung thư lan ra rất nguy hiểm.

Hay trường hợp chị Sinh (Phủ Lý – Hà Nam) đã phải mang thương tật suốt đời từ việc sử dụng loại thuốc tẩy nốt ruồi thiếu an toàn. Chị được cô em nhà cậu làm trên Hà Nội về “mách nước” cho bà chị tẩy mấy cái nốt ruồi mọc không đúng chỗ trên gương mặt là mua thuốc để tẩy. Thấy phương pháp này đơn giản mà tiện lợi chị đồng ý ngay.

Tuy nhiên, sau một tuần vết thương chỗ nốt ruồi không lành và ngày càng lở loét, vì sợ để lại sẹo chị lại bôi nghệ vào, vết lở loét càng bị lan rộng. Lúc này chị thấy gương mặt mình không ổn và ở các chỗ vết tẩy nốt rồi rất đau rát và vết loét càng nghiêm trọng. Chị vội vàng đi khám và được bác sĩ da liễu kết luận chị bị viêm nhiễm trong quá trình tẩy nốt ruồi. Nếu không kịp thời điều trị các vết loét của chị càng lan rộng ra.

Tẩy nốt ruồi: nguy hiểm hơn chị em vẫn nghĩ 1
Tẩy nốt ruồi là phẫu thuật đơn giản, tuy nhiên, chị em cần xác định rõ loại nốt ruồi trước khi tiến hành tẩy bỏ để tránh rước họa vào thân. Ảnh minh họa

Tự tẩy nốt ruồi rất nguy hiểm

Theo các BS Doãn Thạch, Bệnh viện Da Liễu Hà Nội, hiện nay có một bộ phận không nhỏ (trong đó rất nhiều sinh viên, học sinh) thường mách nhau sử dụng những lọ dung dịch tẩy nốt ruồi không có nguồn gốc rõ ràng là mặt hàng trôi nổi được bán rất nhiều ở các cửa hàng mỹ phẩm hoặc các cửa hàng gội đầu về tự tẩy nốt rồi. 

Các loại thuốc tẩy nốt ruồi được bán tự do trên thị trường hiện nay về bản chất đều là axit. Người ta sử dụng axit pha loãng bôi vào da để bào mòn những nốt ruồi không chân. Với những nốt ruồi lớn, có chân sâu thì trước khi bôi thuốc người ta lấy kim chọc quanh nốt ruồi tạo thành những vết hở nhỏ để thuốc ngấm sâu và có thể loại bỏ tận chân nốt ruồi. Điều nay rất nguy hại vì không những xẩy ra nhiễm khuẩn mà còn khiến axit tăng thêm cơ hội hủy hoại khi tiếp xúc trực tiếp với những lớp da ở sâu phía dưới. Axit có mức tàn phá rất ghê gớm, tình trạng bỏng axit sẽ ngày càng ăn sâu vào da thịt trong suốt một thời gian rất dài. Axit có thể làm nốt ruồi bị tróc ra, nhưng rất dễ kèm theo da bị hoại tử dẫn đến viêm nhiễm ngứa, đau rát, có người còn bị sưng đỏ, mưng mủ rất khó chịu . Thậm chí, các lọai thuốc tẩy nốt ruồi này rất nhiều khả năng còn chứa cả chì và kim loại nặng nguy hiểm đến sức khỏe.

Theo các bác sĩ, không phải nốt ruồi nào cũng lành tính. Tỉ lệ nốt ruồi u hắc tính là rất nhỏ, tỷ lệ này tuy không đáng lo nhưng đây là loại ung thư nguy hiểm, phát triển, di căn nhanh, vì thế hết sức cẩn trọng điều trị. Nếu nốt ruồi là u ác tính thì tuyệt đối không được động đến vì khi tác động vào các nốt ruồi này sẽ kích thích tế bào ung thư phát triển nhanh, xâm lấn và di căn đến các bộ phận khác trên cơ thể.

Phân biệt nốt ruồi lành và nốt ruồi ác, ngoại trừ những dấu hiệu quá rõ ràng như sần sùi, nổi gờ, ngứa, màu sắc kích cỡ bất ổn, lan rộng theo thời gian hoặc khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời…thì đa số rất khó nhận biết bằng mắt thường. Chỉ khi làm xét nghiệm, giải phẫu bệnh lí mới có kết quả chính xác.

Khi một nốt ruồi đã trở thành ác tính thường có những dấu hiệu to lên rất nhanh, dần chuyển sang màu sẫm, ngứa. Vì thế, những người có quá nhiều nốt ruồi, đặc biệt nhiều nốt ruồi to nên đi khám định kỳ nhằm phát hiện sớm các u hắc tố. 

Do vậy, dù là nốt ruồi nào chúng ta không nên tự ý tẩy hay đi tẩy tại các cửa hàng không có chuyên môn. Mà cần đến các bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra làm các xét nghiệm trước khi quyết định tẩy, để tránh tình trạng tự ý tẩy như các trường hợp trên tự rước họa vào thân. 
Chia sẻ