Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng tiếp tục thực hiện thành công ca ghép thận thứ 2 cùng huyết thống. Cặp ghép là 2 cha con, quê ở Mỹ Lộc, Thái Thụy, Thái Bình.
Thận là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc thải các chất độc ra ngoài cơ thể. Tuy nhiên, một thói quen thường gặp ở nhiều người Việt có thể ảnh hưởng tới chức năng thận.
Bệnh nhân nữ 29 tuổi đi khám phát hiện suy thận giai đoạn 5 nhưng người nhà không đồng ý chạy thận nhân tạo mà về nhà điều trị thuốc nam, đốt bấc để chữa.
Đến hôm nay (8/6), 2 bệnh nhân được Bệnh viện Trung ương Huế ghép thận thành công ngày 5/6 đã hồi phục sức khỏe. Đây là 2 ca ghép thận được tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não đầu tiên tại khu vực Miền Trung-Tây Nguyên.
Khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 TP. Hồ Chí Minh vừa điều trị dứt điểm bệnh lý cho bệnh nhân với triệu chứng yếu cơ, hạ kali máu.
Giới trẻ hiện nay chưa biết cách bảo vệ sức khỏe của mình, lâu dần sẽ hại thận, khiến thận bị tổn thương.
Lần đầu tiên, Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã điều trị thành công cho bệnh nhân mang thai 27 tuần bị suy thận mạn lọc máu chu kỳ.
Người đàn ông 38 tuổi, gầy gò đang nằm trên giường bệnh, sau nhiều năm, việc lọc máu mỗi tuần với anh đã trở thành thói quen.
Nữ bệnh nhân kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần khi phải chạy thận liên tục 11 năm, chịu nhiều đau đớn.
Thận bị suy thường diễn biến rất âm thầm, kín đáo. Rất nhiều người trẻ nhìn bề ngoài vẫn khoẻ mạnh khi tới viện mới biết suy thận giai đoạn cuối.