Qua một bệnh viện đa khoa tỉnh, đến Trung tâm Cấp cứu A9 rồi lại được chuyển đến Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ suy hô hấp, nhiễm trùng huyết mới tìm ra nguyên nhân gây bệnh.
Đây là lý do mà mẹ bầu cần phải đi khám thường xuyên để theo dõi thai kỳ của mình.
Nguyên nhân bị can tử vong được xác định là "Suy hô hấp cấp/sốc nhiễm trùng – Viêm phổi". Ngay khi tử vong, bị can được xét nghiệm RT-PCR sàng lọc COVID-19 tại bệnh viện xác định dương tính với SARS-CoV-2.
Đây là ca bệnh rất nguy kịch, bệnh diễn biến đột ngột, máu ộc ra ồ ạt không cầm được, đông thành từng cục gây tắc đường thở, chỉ chậm một vài phút sẽ trụy tuần hoàn và có thể tử vong.
Q. bị nước nhấn chìm hơn 3 phút, khi được đưa lên bờ được mọi người cấp cứu ngưng tuần hoàn 15 phút rồi chuyển đến bệnh viện.
Sáng ngày 24/3, Bộ Y tế đã thông tin về 3 trường hợp bệnh nhân nặng đang phải lọc máu và thở máy tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Dù đã 17 năm trôi qua, viêm phổi Vũ Hán đã khiến nhiều người nhớ lại ám ảnh về đại dịch SARS. Năm đó, đã có một vị bác sĩ sẵn sàng hy sinh chính mình để nhân loại được sống.
Một chủng coronavirus mới cùng nhóm gây ra dịch bệnh SARS 2002-2003 là nguyên nhân làm bùng phát bệnh viêm phổi bí ẩn ở TP Vũ Hán – Trung Quốc.
Nghe con trai lớn báo tin em gặp nạn, người cha từ nhà sau chạy lên thì thấy bé đã ho sặc sụa, ú ớ không nói được, khó thở, giãy giụa hoảng loạn.