Nửa tháng trước, Tiểu Vân tái phát các biểu hiện buồn nôn, nôn mửa, cô đã đi khám thì được chẩn đoán bị nhiễm trùng đường tiết niệu.
Nhiễm trùng đường tiểu thường gặp ở các bé trai bị hẹp bao quy đầu. Nhưng gần đây, số bé gái mắc bệnh này đang gia tăng nên cha mẹ cần hết sức chú ý.
Nếu ống mật phát triển khối u và việc bài tiết mật bị tắc, nó sẽ dẫn đến vàng da. Và người bệnh có thể có 3 biểu hiện điển hình.
Bệnh lý vùng hậu môn, trực tràng, ví dụ như bệnh trĩ... là nhóm bệnh khá phổ biến trong cộng đồng, tuy nhiên nhiều người thờ ơ dẫn đến bệnh nặng hơn.
Không ít người lầm tưởng uống nhiều nước mới khiến họ phải đi tiểu nhiều lần. Thực tế thì uống ít nước cũng khiến bạn tiểu tiện nhiều hơn.
Giảm ngưỡng kích thích bàng quang nếu chăm đi tiểu tiện.
Mọi người thường không để tâm tới đường tiểu tiện cho đến khi chúng gặp vấn đề như sỏi thận.
Nếu bạn đã từng bị viêm đường tiết niệu, bạn sẽ biết được cảm giác bị bệnh này kinh khủng như thế nào, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ.
Căng thẳng là nguyên nhân phổ biến nhất cho tình trạng tiểu tiện không kiểm soát khi cười lớn, ho, hắt xì hay hoạt động mạnh.
Nếu bạn không may cũng gặp phải tình trạng rò rỉ nước tiểu thì đừng lo lắng quá, hãy làm theo cách sau đây.