Với phụ nữ mang thai, vấn đề duy trì sức khỏe ổn định để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi là hết sức quan trọng.
Nhiều tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội luôn trong tình trạng đông nghẹt người bởi dịch sốt xuất huyết.
Mỗi khi hè đến, chị Thanh Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) lại nơm nớp nỗi lo con ốm. Làm thế nào để con nhanh chóng phục hồi sau mỗi trận ốm ấy luôn là bài toán nan giải với chị...
Cho rằng sốt là một căn bệnh, sốt có hại cho cơ thể, thậm chí gây tổn hại cho não... là một số quan niệm sai lầm mà rất nhiều phụ huynh đang mắc phải về chứng sốt ở trẻ nhỏ.
Isabella Dalton, 2 tuổi, được đưa vào bệnh viện lúc 11h đêm khi bị viêm amiđan và sốt. Tuy nhiên em phải đợi 8 tiếng sau mới được gặp bác sĩ và phải ngủ trên sàn của bệnh viện vì không được bố trí giường bệnh.
Cha mẹ nên nán lại 30 phút sau tiêm phòng để phòng trẻ bị sốc, đồng thời cần theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ trước và sau tiêm, kiểm soát loại thuốc, quá trình tiêm.
Gần đây, hàng trăm học sinh của một trường đại học tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã phải nhập viện với các triệu chứng của bệnh “cúm dạ dày” (Norovirus).
Mùa cao điểm dịch bệnh sốt Lassa - một biến thể của sốt xuất huyết do virus ở Tây Phi đã bắt đầu. Tuy nhiên, vì quá tập trung vào Ebola mà dịch bệnh nguy hiểm này có thể bị coi thường.
Khi trẻ bị sốt, các mẹ cần có phương pháp chăm sóc trẻ tại nhà đúng cách, cần hạ sốt cho bé khi bé bị sốt cao để tránh hiện tượngị co giật.
Luôn luôn có điều gì đó khiến cha mẹ rất sợ khi con bị sốt. Nếu bạn cũng là một trong những cha mẹ bị ám ảnh về sốt thì hãy đọc bài viết sau nhé!