Sống ở đời, muốn không bị lợi dụng hãy nhớ 3 điều cấm kỵ này
Trong giao tiếp, không phải cứ chân thành là sẽ được trân trọng. Có 3 điều cấm kỵ ai cũng nên nhớ để không tự đưa mình vào thế bị động và tổn thương.
Ở đâu có con người, ở đó có giao tiếp. Ở đâu có giao tiếp, ở đó có thị phi và những "luật ngầm" không phải ai cũng nói ra. Không ít người vấp ngã trong các mối quan hệ chỉ vì nói quá nhiều khi mới quen, dốc hết ruột gan với người chưa đủ tin cậy, hoặc quá để tâm vào một mối quan hệ. Kết quả là bị lợi dụng, bị tổn thương và rơi vào thế yếu. Người từng trải hiểu rằng, giữ lại một phần cho mình và biết "dừng đúng lúc" chính là cách bảo vệ bản thân khôn ngoan nhất. Dưới đây là 3 điều đại kỵ trong giao tiếp mà ai cũng nên ghi nhớ.
1. Mới quen chớ nói sâu - "Giao thiển ngôn thâm" là sai lầm
"Giao thiển ngôn thâm" nghĩa là quan hệ còn nông nhưng đã chia sẻ những câu chuyện quá sâu, quá riêng tư. Đây là sai lầm mà nhiều người vô tình mắc phải.
Ví dụ, bạn chỉ vừa gặp một người vài lần, cùng uống một bữa rượu, đã coi họ như bạn thân và kể hết chuyện gia đình, kế hoạch tương lai hay những khó khăn mình đang gặp. Nghe thì tưởng là chân thành, nhưng trong mắt người ta, điều đó lại là sự thiếu tinh tế và… sơ hở.
Người không thật sự thân sẽ thấy bạn "lạ lùng" hoặc "thiếu cẩn trọng". Kẻ xấu có thể nắm lấy thông tin này để kiểm soát hoặc lợi dụng bạn.
Quan hệ càng nông thì lời nói càng nên vừa đủ. Những câu chuyện sâu chỉ nên dành cho người thân thiết, tin cậy và đã được thời gian kiểm chứng.

2. Đừng dốc hết lòng – "Chỉ nói ba phần, giữ bảy phần"
Dốc hết tâm can với người khác là cách nhanh nhất để tự đặt mình vào thế bị động. Trong đời sống hiện đại, không phải ai cũng đáp lại sự chân thành bằng chân thành.
Bạn có thể nghĩ rằng "mình hết lòng với người ta, người ta cũng sẽ hết lòng với mình", nhưng thực tế thường ngược lại. Con người vốn phức tạp, bạn không bao giờ biết họ thực sự nghĩ gì.
Cổ nhân dặn: "Vì người chỉ nói ba phần, không dốc cả một tấm lòng". Giữ lại một phần bí mật và khoảng cách sẽ khiến người khác khó nắm thóp, đồng thời bảo vệ sự an yên của chính bạn.

3. Quá để tâm – Tự làm mình đau
Trong mọi mối quan hệ, ai là người để tâm nhiều hơn, người đó dễ chịu thiệt hơn . Khi bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người hay một mối quan hệ, bạn sẽ rơi vào cảm giác hụt hẫng nếu đối phương không đáp lại.
Nếu được trân trọng, sự để tâm là điều đẹp đẽ. Nhưng nếu không, nó chỉ khiến bạn kiệt sức và mất niềm tin. Chúng ta đau là vì kỳ vọng quá cao và quá bám víu vào một người không xứng đáng.
Người khôn ngoan biết phân biệt "quan tâm" và "quá để tâm": Quan tâm là một thái độ tốt. Quá để tâm là một sự cố chấp, mà cố chấp càng nhiều thì khổ càng lớn.
Trong cuộc đời, biết dừng đúng lúc là một nghệ thuật. Quan hệ đến đâu, nói đến đó. Gặp ai cũng giữ lại một phần cho mình. Mối quan hệ khiến bạn thấy thoải mái thì trân trọng, còn khiến bạn mệt mỏi thì buông bỏ.
Đừng sợ việc "giữ khoảng cách" sẽ làm mất lòng hay ảnh hưởng đến mối quan hệ. Người trưởng thành hiểu rằng, không có tình cảm nào thuần khiết mãi mãi, phần lớn đều là sự trao đổi và cân bằng lợi ích. Giữ mình tỉnh táo mới là cách để tồn tại lâu dài giữa vòng xoáy xã hội.