Soi giá những tour du lịch 'nóng' nhất dịp Tết Nguyên đán 2023

Thành Lâm,
Chia sẻ

Hàng loạt tour du lịch dịp Tết Nguyên đán 2023 có mức giá hấp dẫn đang được các đơn vị lữ hành rao bán, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

Trước Tết Nguyên đán Quý Mão một vài ngày, trên một số website về du lịch, giá các tour khởi hành từ TP.HCM có mức dao động từ 3,9 triệu đồng cho đến 14 triệu đồng/người.

Cụ thể, tour du lịch TP.HCM đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm, khởi hành ngày mùng 2 Tết có giá 3,9 triệu đồng/người; tour TP.HCM đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, khởi hành ngày mùng 2 Tết giá 7,9 triệu đồng bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn 4 sao và bảo hiểm du lịch 500.000 đồng. Những tour du lịch đến những địa điểm xa hơn sẽ có mức giá cao hơn, như tour TP.HCM đi Hạ Long, Hà Giang, Ninh Bình 5 ngày 4 đêm có giá 13,9 triệu đồng khởi hành vào mùng 3 Tết...

Với lịch trình khởi hành từ Hà Nội, nhiều tour có mức giá hấp dẫn hơn. Cụ thể, tour Hà Nội đi Đà Nẵng, Hội An 4 ngày 3 đêm, ở khách sạn 3 sao có mức giá 7,6 triệu đồng/người; tour Hà Nội đi Nha Trang 4 ngày 3 đêm, ở khách sạn 3 sao giá 9,7 triệu đồng/người khởi hành ngày mùng 3 Tết; tour Hà Nội đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm có mức giá 6,9 triệu đồng/ người...

Soi giá những tour du lịch 'nóng' nhất dịp Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 1.

Thị trường du lịch khá trầm lắng dịp Tết Quý Mão 2023. (Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Thị Lan Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng gia đình lên kế hoạch đi du lịch vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán từ trong năm, chính vì thế khi kỳ nghỉ lễ đến gần, chị đã lập tức đặt tour du lịch Hà Nội đi Đà Nẵng với mức giá gần 8 triệu đồng/người.

Ngoài những tour du lịch trong nước, các đơn vị lữ hành cũng chào bán hàng loạt tour du lịch nước ngoài tới một số địa điểm gần Việt Nam. Cụ thể, tour du lịch Thái Lan 4 ngày 3 đêm có giá 11,9 triệu đồng/người bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn 4 sao, bảo hiểm du lịch và tiền lì xì đầu năm; tour du lịch Đài Loan (Trung Quốc) 5 ngày 5 đêm khởi hành tối mùng 2 Tết có mức giá 22,9 triệu đồng/người bao gồm vé máy bay khứ hồi, visa Đài Loan, khách sạn 3 sao và bảo hiểm du lịch; tour đi Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm có giá 22,9 triệu đồngngười...

Tất cả những tour du lịch trên đều có điểm khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM.

Bên cạnh tour du lịch nghỉ dưỡng thì lịch trình du xuân tới các địa điểm tâm linh, đi lễ cũng là lựa chọn được nhiều du khách tìm kiếm trong những ngày đầu năm.

Nhiều công ty lữ hành đã lên lịch trình và rao bán tour dẫn khách đi lễ chùa đầu năm với mức chi phí chỉ từ vài trăm cho tới 1 triệu đồng. Cụ thể, tour Hà Nội - Tràng An (Ninh Bình) đi trong ngày chỉ có giá 890.000 đồng/người; tour du lịch chùa Hương trong ngày có giá 850.000 đồng/người; tour Hà Nội - Yên Tử đi về trong ngày cũng có giá 850.000 đồng/ người...

Theo ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Vietfoot Travel, khách du lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 không được đông đúc như những năm trước đại dịch và khách có xu hướng đi gần, tới những nơi có mức chi phí thấp.

"Nguyên nhân là do Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, bên cạnh đó vật giá đều leo thang ảnh hưởng trực tiếp tới hầu bao của khách du lịch. Vì thế kỳ nghỉ lễ Tết năm nay chỉ có rất ít khách đi du lịch đến những nơi gần hơn và ít ngày hơn. Nhiều doanh nghiệp lữ hành vẫn chưa thể gom đủ khách cho dịp lễ này", CEO Vietfoot Travel nói.



Chia sẻ