Số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc tăng, nhiều địa phương ghi nhận số người nhiễm kỷ lục

Quỳnh Chi ,
Chia sẻ

Trung Quốc đã báo cáo 14.878 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 12/11, bao gồm số người mắc/ngày cao kỷ lục ở Bắc Kinh, các thành phố Quảng Châu và Trịnh Châu.

Các trường hợp mắc mới COVID-19 được ghi nhận trong bối cảnh hoạt động công nghiệp ở Quảng Châu và Trịnh Châu đã bị gián đoạn bởi các hạn chế nhằm kiểm soát dịch bệnh bùng phát.

Số ca mắc hàng ngày ở Trung Quốc đã tăng từ 11.950 trường hợp vào ngày 11/11, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết hôm 13/11. Nếu loại trừ các trường hợp nhiễm bệnh nhập cảnh, Trung Quốc đã báo cáo 14.761 trường hợp mắc mới COVID-19 tại địa phương trong ngày 13/11, tăng so với con số 11.803 một ngày trước đó.

Ngày 13/11, thành phố Bắc Kinh đã báo cáo số người nhiễm mới kỷ lục 235, tăng so với 116 trường hợp trong ngày trước đó, dữ liệu của chính quyền địa phương cho thấy.

Thành phố Quảng Châu với dân số gần 19 triệu người đã xác nhận 3.653 trường hợp mới lây truyền tại địa phương, cũng là mức cao lịch sử. Con số này tăng từ 3.180 bệnh nhân một ngày trước đó.

Thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, nơi có nhà máy Foxconn của nhà cung cấp Apple, đã báo cáo kỷ lục 2.642 trường hợp mới hàng ngày. Foxconn cho biết, công ty này đặt mục tiêu tiếp tục sản xuất đầy đủ vào nửa cuối tháng 11, sau khi hoạt động bị gián đoạn do các biện pháp ngăn chặn COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc tăng, nhiều địa phương ghi nhận số người nhiễm kỷ lục  - Ảnh 1.

Ngày 13/11, thành phố Bắc Kinh đã báo cáo 235 người nhiễm mới, mức cao kỷ lục. (Ảnh: Reuters)

Số ca COVID-19 mới cao kỷ lục đã được ghi nhận khi các phương tiện truyền thông Trung Quốc chính thức đưa tin chức năng xóa "cửa sổ bật lên" trong các ứng dụng sức khỏe trên điện thoại thông minh ngăn người dân vào hoặc quay trở lại Bắc Kinh đang "được tiến hành" và có hiệu lực ở nhiều nơi. Đây là ứng dụng sức khỏe yêu cầu kết quả xét nghiệm PCR âm tính để cho phép khả năng di chuyển không bị hạn chế.

NHC đã công bố một loạt thay đổi đối với các quy định về COVID-19 ở nước này vào 11/11, trong đó nới lỏng một số biện pháp hạn chế đi lại, kiểm dịch và phong tỏa đối với các doanh nghiệp.

NHC cho biết trong một tuyên bố hôm 13/11 rằng tình hình phòng chống và kiểm soát COVID-19 vẫn "nghiêm trọng và phức tạp; cần phải duy trì trọng tâm chiến lược và thực hiện công tác phòng chống dịch một cách khoa học và chính xác".

Chia sẻ