Sinh viên đăng tin nhận dạy kèm tiếng Anh online, chỉ sai 2 từ mà "toang" hết cả: Thế này ai dám cho con học?

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Kể ra thanh niên này đúng là quá dũng cảm và tự tin luôn đấy chứ!

Mọi lập luận đều trở nên vô nghĩa khi bạn sai chính tả, nhất là trong các tin cần tạo sự uy tín ở từng câu chữ như tin nhận làm gia sư, dạy kèm. Cách dùng câu chữ, hành văn sẽ là ấn tượng đầu tiên đập vào mắt phụ huynh hay học sinh. Và tất nhiên, không thể đòi hỏi người xem đánh giá cao một khi ngay cả phần giới thiệu bản thân bạn cũng cẩu thả.

Một tin quảng cáo của sinh viên năm hai nhận dạy kèm tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12 mới đây cũng mắc phải lỗi tương tự. Đăng tin lên hội cư dân, sinh viên này giới thiệu mình từng dạy tiếng Anh ở trung tâm nhưng đang nghỉ dạy. Bạn muốn nhận học viên các cấp và những người đi làm cần cải thiện ngôn ngữ này. Dưới status, người này còn cẩn thận để lại số điện thoại, chứng nhận của trung tâm tiếng Anh.

Sinh viên đăng tin nhận dạy kèm tiếng Anh online, chỉ sai 2 từ mà "toang" hết cả: Thế này ai dám cho con học? - Ảnh 1.

Dù quảng cáo là từng dạy tiếng Anh ở trung tâm nhưng chữ ONLINE "gia sư" này ghi là... ON LAI khiến dân tình ngán ngẩm.

Tuy nhiên, điều đáng nói là chỉ vài vòng giới thiệu ngắn ngủi nhưng bạn sinh viên này mắc lỗi chính tả nhiều như lá rụng mùa thu. Trung tâm được viết chệch thành... chung tâm, cách bạn đặt dấu chấm phẩy, dấu cách loạn xà ngầu. Đặc biệt, dù quảng cáo là từng dạy tiếng Anh ở trung tâm nhưng chữ ONLINE "gia sư" này ghi là... ON LAI khiến dân tình ngán ngẩm. Nhiều người cho rằng, một từ cơ bản nhà nhà đều dùng, người người đều nói như online mà còn sai thì bạn sẽ làm gia sư cho học sinh như thế nào?

Trong cuộc sống không tránh được những lúc chúng ta nhầm nhọt chút xíu về chính tả. Nhưng với một văn bản chi chít lỗi như trên, lại là sinh viên, là gia sư thì khó mà chấp nhận được. Trên thực tế, việc sai chính tả quá nhiều, không viết hoa danh từ riêng, dùng dấu câu loạn xạ hoặc cả bài không có một dấu chấm, dấu phẩy; câu cú lủng củng, diễn đạt khó hiểu… cũng là một tình trạng không hiếm trong giới trẻ hiện nay.

Trước khi hạ bút, nên cân nhắc đúng, sai từ mà mình cần viết, nếu có sự hoài nghi thì có thể tra từ điển, hay các phần mềm tra cứu tiếng Việt chính thống cũng được xem là những cẩm nang hữu hiệu, hỗ trợ đắc lực để mỗi người tự tin hơn về chính tả của mình.

Chia sẻ