Siêu bão Hinnamnor đổ bộ Hàn Quốc, 2.000 cư dân tỉnh Nam Gyeongsang phải sơ tán

Ban Thời sự,
Chia sẻ

Sáng nay, siêu bão Hinnamnor đã đổ bộ vào đảo Geoje của Hàn Quốc. Đây có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào nước này.

Siêu bão Hinnamnor đổ bộ Hàn Quốc, 2.000 cư dân tỉnh Nam Gyeongsang phải sơ tán - Ảnh 1.

Sóng ập vào con đường ven biển ở Busan. Ảnh: Yonhap

Cơn bão được xếp loại "rất mạnh" khi đi qua phía Nam đảo Jeju vào khoảng nửa đêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới 45 mét/giây.

Cảnh báo lũ và mưa lớn đã được ban hành trước đó cho tất cả các vùng của Hàn Quốc. Nhiều chuyến bay đã bị hủy, ít nhất 2.000 cư dân thuộc tỉnh Nam Gyeongsang phải sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Chính quyền thủ đô Seoul đã chỉ thị cho toàn bộ các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở cho học sinh nghỉ học trong hôm nay.

Do ảnh hưởng của bão, từ hôm qua, Hàn Quốc đã có mưa lớn tích lũy từ 100-300mm. Mưa lớn sẽ tiếp tục ở nhiều địa phương, đặc biệt là các khu vực miền núi đảo Jeju và một số vùng ven biển phía Nam có lượng mưa từ 400-600mm.

Siêu bão Hinnamnor đổ bộ Hàn Quốc, 2.000 cư dân tỉnh Nam Gyeongsang phải sơ tán - Ảnh 2.

Đường phố bị ngập nước ở TP Pohang. Ảnh: Yonhap

Siêu bão Hinnamnor đổ bộ Hàn Quốc, 2.000 cư dân tỉnh Nam Gyeongsang phải sơ tán - Ảnh 3.

Binh sĩ được triển khai ở TP Pohang, nơi có lũ lụt nghiêm trọng. Ảnh: Yonhap

Siêu bão Hinnamnor đổ bộ Hàn Quốc, 2.000 cư dân tỉnh Nam Gyeongsang phải sơ tán - Ảnh 4.

Cây đổ do bão ở Suwon, tỉnh Gyeonggi, ngày 5/9. Ảnh: Yonhap

Chia sẻ