Động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc: Số người thiệt mạng đã tăng lên 46

Ban Thời sự,
Chia sẻ

Số người chết do trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy tại ở huyện Lô Định tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc vào trưa hôm qua đã tăng lên 46 trường hợp.

Hơn 1.700 nhân viên cứu hộ cùng các trang thiết bị cứu hộ hiện đại nhất đã được nhà chức trách Trung Quốc huy động.

Theo sở quản lý khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên, tính đến 8h30 ngày hôm qua, 16 người vẫn mất tích và hơn 50 người bị thương. Một số tòa nhà ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, cách tâm chấn khoảng 220 km, xuất hiện những vết nứt lớn ở giữa. Một số cư dân cho biết, họ đã nhìn thấy các tòa nhà bị nghiêng đổ.

Hơn 1.700 nhân viên cứu hộ cùng các trang thiết bị cứu hộ hiện đại nhất đã được nhà chức trách Trung Quốc huy động.

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), động đất xảy ra lúc 12h52 giờ địa phương, có tâm chấn ở độ sâu 16km, làm rung chuyển huyện Lô Định - khu vực miền núi phía tây tỉnh Tứ Xuyên.

Động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc: Số người thiệt mạng đã tăng lên 46 - Ảnh 1.

Động đất gây sạt lở trên địa phận huyện Thạch Miên, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Chinanews

Vài phút sau đó, một trận động đất thứ hai với cường độ 4,2 độ Richter làm rung chuyển thành phố Nhã An, gần huyện Lô Định.

Theo hãng tin Reuters, cư dân tại thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây ở miền trung Trung Quốc cũng có thể cảm nhận được sự rung lắc từ trận động đất ở Tứ Xuyên,

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông tin trận động đất ở huyện Lô Định có cường độ 6,6 độ Richter, ở độ sâu 10km.

Năm 2013, một trận động đất mạnh tại Nhã An từng khiến hơn 100 người thiệt mạng và làm hàng ngàn người bị thương. Trước đó, năm 2008, trận động đất 8 độ Richter tại huyện Vấn Xuyên của tỉnh Tứ Xuyên đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và gây thiệt hại nghiêm trọng.

Chia sẻ