Sau khi xuất viện, Tổng thống Trump tuyên bố trở lại với chiến dịch vận động tranh cử

Hồng Anh,
Chia sẻ

Tổng thống Trump khẳng định trên Twitter rằng ông sẽ sớm trở lại các chuyến đi vận động tranh cử.

Thị trường tài chính thế giới có dấu hiệu khởi sắc với chứng khoán Mỹ, châu Âu và châu Á cùng với giá dầu đồng loạt tăng khi có tin sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến triển rõ rệt chỉ sau vài ngày được điều trị Covid-19. Sáng nay (theo giờ Việt Nam), người đứng đầu nước Mỹ đã được xuất viện, trở lại Nhà Trắng, tuyên bố sẽ nhanh chóng tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

Sau khi xuất viện, Tổng thống Trump tuyên bố trở lại với chiến dịch vận động tranh cử - Ảnh 1.

Ảnh: CNN

Được xuất viện chỉ sau hơn 3 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện quân y Walter Reed, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau khi trở lại Nhà Trắng đã gửi đi một thông điệp bằng video thông báo tình trạng hiện tại của bản thân.

“Tôi vừa rời Trung tâm Y tế Walter Reed và đó thực sự là một điều gì đó rất đặc biệt. Các bác sĩ, y tá, những con người trong tuyến đầu chống dịch và tôi đã học được rất nhiều điều về đại dịch Covid-19. Và một điều chắc chắn là: Đừng để nó chi phối bạn. Đừng sợ hãi. Các bạn sẽ đánh bại được dịch bệnh. Chúng ta có thiết bị y tế tốt nhất ở đây. Và gần đây chúng ta cũng đã phát triển được những loại thuốc tốt nhất. Đại dịch này sẽ bị đẩy lùi”, ông Trump nói.

Thông tin sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng hồi phục đã ngay lập tức tác động tới chứng khoán thế giới. Phố Wall có phiên giao dịch đầu tuần đầy hứng khởi. Trong khi chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng lên mức cao nhất trong hai tuần khi các thông tin cập nhật tích cực về tình hình sức khỏe của ông Trăm, cùng với đó, gói kích thích kinh tế mới tại Mỹ cũng khích lệ tinh thần của các nhà đầu tư. Tiếp nối đà tăng tại thị trường chứng khoán Âu-Mỹ, mở phiên giao dịch giao dịch sáng nay, sắc xanh cũng tràn ngập các sàn giao dịch ở châu Á, với các chỉ số S&P ASX 200 của Australia, chỉ số Nikkei 225 của Nhật và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông lần lượt tăng điểm. Giá dầu cũng tăng mạnh, với dầu thô Brent tăng 2,3% và dầu thô Mỹ tăng 2,6%.

Mặc dù xác nhận hiện tại tình trạng sức khỏe của Tổng thống Donald Trump có thể nói là chưa thực sự “ra khỏi vùng nguy hiểm”, song bác sĩ Nhà Trắng Sean. P. Conley vẫn trấn an dư luận rằng, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ được bảo vệ bởi đội ngũ y tế đẳng cấp thế giới ngày đêm túc trực ở Nhà Trắng. Bản thân Tổng thống Donald Trump có vẻ như đang rất lạc quan về sức khỏe của mình. Việc nhà lãnh đạo Mỹ tweet “đừng sợ Covid” ngay sau khi được ra viện đã nhanh chóng gây phản ứng trong chính giới Mỹ, khi nhiều người chỉ trích thái độ coi nhẹ căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 209.000 người Mỹ, khiến hơn 7,4 triệu người bị nhiễm bệnh, làm đảo lộn cuộc sống trên cả nước.

Chưa hết, Tổng thống Trump cũng khẳng định trên Twitter rằng: "Sẽ sớm trở lại các chuyến đi vận động". Có khả năng buổi tranh luận ngày 15/10 sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch nếu sức khỏe của ông Trump theo chiều hướng được cải thiện. Trả lời phỏng vấn trên chương trình “Chào buổi sáng nước Mỹ” (Good Morning America) của đài ABC, luật sư riêng của Tổng thống Trump, Rudy Giuliani, khẳng định không thể trì hoãn cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên tổng thống vào tuần tới vì đây là sự kiện mà rất nhiều cử tri quan tâm.

Về phía đối thủ của Tổng thống Trump, ông Joe Biden, người vừa khởi hành từ Delaware đến Miami để vận động tranh cử, ngày hôm qua vẫn khẳng định, ông sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận tiếp theo với Tổng thống Mỹ đương nhiệm, song vẫn lưu ý rằng mọi quyết định về cuộc tranh luận phải được dựa vào khoa học, chứ không phải chính trị./.

Chia sẻ