Khi nạn nhân không thực hiện các công việc lừa đảo theo yêu cầu của đối tượng thì lập tức bị đánh dã man và phải gọi điện cho gia đình mang tiền chuộc.
Trong thời gian sang Campuchia làm việc với nhau, đối tượng Nguyễn Thanh Sáng 'móc nối' với đồng phạm dụ dỗ một thanh niên quê Bắc Giang sang Campuchia 'làm việc nhẹ lương cao'. Khi nạn nhân không làm, muốn về nước đã bị chúng đánh đập, ép người thân ở quê chuyển tiền chuộc.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, do trở về Việt Nam không có công ăn việc làm, thiếu tiền tiêu xài, Đức đã liên lạc lại với các đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Campuchia để tiếp tục "hành nghề" cũ.
Từ đầu năm đến nay, Sở Ngoại vụ Hải Phòng đã phối hợp các cơ quan chức năng giải cứu, hỗ trợ hồi hương hàng chục công dân bị dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia với chiêu bài “việc nhẹ lương cao” để làm việc bất hợp pháp tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến.
Mấy tháng qua, anh Rơ Mah Gíu (SN 2003, trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) liên tục gọi điện thoại về cầu cứu gia đình chuyển tiền để chuộc thân. Hiện cơ quan công an đang xác minh vấn đề này.
Tây Ninh tiếp nhận 177 công dân Việt Nam từ Campuchia, trong đó có 176 người từng làm việc tại các công ty lừa đảo ở khu Kim Sa 4, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.
Qua tin tố giác của 2 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng, các lực lượng đấu tranh, triệt phá đường dây lừa hơn 13.000 người với gần 1.000 tỷ đồng.