Sán 20 cm "đục lỗ" trên cơ thể người đàn ông có thói quen ăn đồ sống
Thường xuyên có thói quen ăn gỏi cá, cua nướng, tiết canh lợn, rau sống và kết hợp với việc nuôi chó mèo, hai người đàn ông cùng lúc nhiễm 3 loại giun sán khác nhau.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa chẩn đoán thành công hai ca bệnh ký sinh trùng hiếm gặp với biểu hiện lâm sàng đặc biệt.
Cụ thể, hai nam bệnh nhân là người trong gia đình, cùng sinh sống tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cả hai có thói quen ăn gỏi cá, cua nướng, tiết canh lợn, rau sống và sống nhiều năm trong môi trường nuôi chó, mèo.
Khoảng một tháng trước khi nhập viện, cả hai người bệnh bắt đầu xuất hiện những vùng sưng đỏ, phù nề, đau nhức ở đùi và cẳng chân, mỗi vùng có kích thước từ 5 đến 7 cm. Sau khoảng hai tuần, các tổn thương này loét ra, bệnh nhân đột nhiên phát hiện những sinh vật giống giun sán bò ra từ vết loét.

Một trong hai bệnh nhân đã trực tiếp rút ra con sán dài khoảng 15–20 cm. Sau đó, các tổn thương lan rộng toàn thân khiến hai anh em vô cùng lo lắng và đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
Các bác sĩ khoa Bệnh Nhiệt đới đã khai thác kỹ bệnh sử và chỉ định xét nghiệm sàng lọc ký sinh trùng. Kết quả cho thấy cả hai cùng lúc nhiễm ba loại ký sinh trùng nguy hiểm: sán dây chó (Echinococcus granulosus), sán dây lợn (Cysticercus cellulosae) và giun đũa chó mèo (Toxocara). Đây là tình trạng hiếm gặp, có thể gây tổn thương nhiều cơ quan như gan, phổi, mắt, não và da nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Điều đáng nói, ba loại ký sinh trùng mà hai bệnh nhân nhiễm phải đều rất nguy hiểm, có khả năng gây tổn thương nhiều cơ quan nếu không được phát hiện sớm. Sán dây chó là loại sán có thể hình thành nang ký sinh trong gan, phổi hoặc não, dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.
Sán dây lợn là ấu trùng của sán dây trưởng thành, có thể di chuyển và tạo nang trong cơ, mắt, não gây động kinh, rối loạn thị giác hoặc thậm chí tử vong. Trong khi đó, giun đũa chó mèo thường lây sang người qua trứng giun trong đất hoặc lông thú nuôi, có thể gây tổn thương da, mắt, gan và hệ thần kinh trung ương.
Các chuyên gia cảnh báo người dân không nên chủ quan với các biểu hiện bất thường trên cơ thể như tổn thương da kéo dài, sưng đau không rõ nguyên nhân, nổi mẩn ngứa toàn thân, hoặc các triệu chứng tiêu hóa và thần kinh.
Những thói quen ăn uống không hợp vệ sinh như ăn đồ sống, tái, và tiếp xúc gần với chó mèo không được tẩy giun định kỳ là những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến nhiễm ký sinh trùng.
Khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc mong muốn tầm soát định kỳ, người dân nên đến các cơ sở y tế có năng lực chuyên môn và hệ thống xét nghiệm đạt chuẩn để được tư vấn và điều trị đúng hướng.
(t/h Znews, Giáo Dục & Thời Đại)