Đại học, trong cách nghĩ rất hồn nhiên của nhiều học sinh, chỉ như là một bước kế tiếp của thời phổ thông. Chúng không hiểu rằng đại học là một thế giới hoàn toàn khác. Học sinh đã thế, nhiều khi bố mẹ chúng còn mơ hồ hơn.
Bà mẹ này chính là nhà tâm lý học, do đó cô hiểu được những hệ lụy nguy hiểm đằng sau việc bắt ép con phải sẻ chia.
Các ông bố bà mẹ không tiếc công chỉ dạy con từng ly từng tí, thế nhưng ai ngờ càng dạy lại càng sai.
Đã học tới cấp 2 nhưng cậu bé 12 tuổi không thể tự làm được việc dễ dàng này. Giáo viên vô cùng ngạc nhiên trước cách dạy của người mẹ khi đã quá nuông chiều con trai như vậy.
Nếu bạn cũng đã và đang dạy con học nói theo cách quen thuộc này, hãy sửa lại ngay nhé!
Có những điều bố mẹ tưởng rằng như vậy là mình đang giúp con nên người, nhưng trên thực tế, nó lại đang giết dần sự tự tin, lòng tự trọng và niềm tin của con dành cho bố mẹ.
Nhiều người thấy con cười vui vẻ nên vẫn hàng ngày tạo ra những trò đùa giỡn với con mà không lường trước được hậu quả tai hại của việc này.
Màn vui vẻ ấy ngay lập tức thay bằng sự hoảng loạn khi bé gái im bặt, mắt trợn ngược, mặt mũi tím xanh.
Cậu bé bị sốt cao rồi lên cơn co giật, mặt mũi tím tái... và người cha đã làm 1 việc sai lầm.
Có một số kinh nghiệm truyền miệng từ đời xưa được xem là phản khoa học, các bậc cha mẹ cần tránh áp dụng khi nuôi con.