Ruộng dọc mùng "siêu khổng lồ" cao vượt đầu người, cô gái bước vào lọt thỏm như người lùn ở xứ sở thần tiên!

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Còn dân mạng thì tranh cãi không ngớt về tên gọi của loài cây này.

Dọc mùng được biết đến là một loại rau rất đặc trưng trong các món canh chua, bún cá,... của người dân Việt Nam.

Thông thường câu dọc mùng có lá vươn cao hơn 1 mét, thường mọc ở nơi đất trũng và ẩm. Phần gốc rễ phình ra như dạng "củ".

Nhưng mới đây, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ cả một ruộng dọc mùng khổng lồ khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. Cây nào cây nấy đều vươn cao chắc khỏe, thậm chí một người cao bình thường còn bị lọt thỏm trong ruộng dọc mùng này.

Ruộng dọc mùng "siêu khổng lồ" cao vượt đầu người, cô gái bước vào lọt thỏm như người lùn ở xử sở thần tiên! - Ảnh 1.

Theo chia sẻ của người đăng, những cây dọc mùng này đều cao hơn 2m. 1 tàu lá nặng đến 1,5 kg.

Ruộng dọc mùng cao vượt đầu người khiến dân mạng thích thú.

Dân mạng xem xong ai nấy đều trầm trồ vì hiếm khi được chiêm ngưỡng ruộng dọc mùng tốt như thế này.

- Người lớn đứng vào ruộng mà cứ như người lùn lạc vào xứ sở rừng xanh ấy nhỉ?

- Thế này thì chỉ cần 1 tàu cả nhà 4 -5 người cũng ăn no nê.

- Trồng thế nào mà được như vậy ạ?

- Nhìn ruộng dọc mùng mãn nhãn quá.

Hình ảnh của cây dọc mùng cao lớn khổng lồ sau khi thu hoạch.


Bên cạnh đó thì dân mạng lại tranh cãi nhau về tên của loài cây này. Có người thì bảo đó là cây khoai ngứa, có người lại cho là cây môn lang...

Tuy nhiên chủ nhân của bức ảnh này chia sẻ đây chính là cây dọc mùng (có nơi gọi là cây môn bạc hà). Sở dĩ có được ruộng dọc mùng cao tốt thế này là do cách chăm sóc.

Chia sẻ