Thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi để các virus gây bệnh đường hô hấp, sốt phát ban, sởi, thủy đậu, Rubella phát triển, vậy cần làm gì để phòng bệnh?
Ngày cầm tờ giấy xét nghiệm biết chắc là có thai, chị chết lặng khi trên đó, ngoài kết quả siêu âm thai còn có thêm phần lưu ý: Rubella.
Không quá tốn kém hay mất nhiều thời gian, mẹ hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ em bé của mình.
Vắc xin sởi được tiêm chủng miễn phí để phòng bệnh sởi cho trẻ trong buổi tiêm chủng thường xuyên hàng tháng tại các trạm y tế.
Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, thời điểm ổ dịch bùng phát từ ngày 2/1. Đến ngày 23/1 đã ghi nhận 138 trường hợp nghi nhiễm, trong đó đã có 29 trường hợp dương tính.
Dịch sởi đang lan rộng là mối lo hàng đầu của các phụ huynh có con nhỏ hiện nay. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp những thông tin để các phụ huynh có thể chăm sóc bé cho khoa học.
Nhiều điểm tiêm chủng dịch vụ đã hết vắc-xin dịch vụ “3 trong 1” khiến người dân lo lắng. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định không thiếu vắc-xin sởi phòng bệnh.
Xét nghiệm máu và nước tiểu được tiến hành sớm, ngay đầu thai kỳ. Tức là lần đầu tiên đi khám thai, bác sĩ thường sẽ làm hai xét nghiệm này cho thai phụ.
Tất cả mọi người, mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh Rubella, trong đó đối tượng dễ gặp nguy hiểm nhất là phụ nữ mang thai, đặc biệt trong gia đoạn 3 tháng đầu.
Nghe được tim thai lần đầu tiên là kỷ niệm tuyệt vời, không bao giờ quên được với người làm mẹ.