Rộ trào lưu "camera giấu kín" chuyên chụp trộm mẹ khi tắm hoặc thay đồ để "câu like" của học sinh tiểu học

M52,
Chia sẻ

Rất nhiều học sinh tiểu học thích thú chụp lại những cảnh nhạy cảm của mẹ rồi đăng lên kênh YouTube nhằm tăng lượt đăng ký.

Mới đây, một trào lưu của các em học sinh Hàn Quốc đã khiến nhiều bậc phụ huynh nước này lo lắng. Cụ thể, đây như 1 trò chơi được nhiều em học sinh tham gia có tên gọi là "camera giấu kín".

Theo đó, các em sẽ lén đặt máy quay ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của mẹ như phần cơ thể bị hở khi nằm, khi tắm, thay đồ... và đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích tăng lượt đăng ký, follow cho tài khoản ảo.

Rộ trào lưu "camera giấu kín" chuyên chụp trộm mẹ khi thay đồ của học sinh tiểu học Hàn Quốc - Ảnh 1.

Người dân Hàn Quốc lo ngại về việc trẻ em tiểu học đặt máy quay lén hình ảnh nhạy cảm của mẹ, cô giáo...

Vào tháng 6/2017, một nam sinh tiểu học đã đăng một bức ảnh chụp lén mông của mẹ mình trên YouTube và có hơn 30.000 lượt xem. 

Gần đây, một học sinh tiểu học khác đã tải lên một video có tiêu đề "Lén mặc quần lót của mẹ" và chú thích thêm: "Quần lót của mẹ tôi xuất hiện sau 25 giây".

Rộ trào lưu "camera giấu kín" chuyên chụp trộm mẹ khi thay đồ của học sinh tiểu học Hàn Quốc - Ảnh 2.

Hàng loạt video chụp lén cảnh nhạy cảm của mẹ được đăng tải lên YouTube.

Bất ngờ hơn, các YouTubers khác đổ xô bình luận để khuyến khích hành vi điên rồ. Trong video đã đăng tải, có rất nhiều bình luận yêu cầu tăng sự thử thách như: "Chụp lén mẹ khi tắm", "Hãy chụp ngực của mẹ bạn khi cho em bú đi", "Có thể chụp lén khi mẹ bạn đang ngủ chứ?"...

Các bé lén chụp lại ảnh mẹ cho em bé ăn và đứng rửa bát.

Chỉ cần mẹ vô tình ăn mặc hớ hênh khi ngồi, ngủ, thay đồ đều trở thành mục tiêu bị chụp lén của các em học sinh tiểu học.

Đồ lót và cảnh mẹ bán nude bị con gái ghi lại. 

Rộ trào lưu "camera giấu kín" chuyên chụp trộm mẹ khi thay đồ của học sinh tiểu học Hàn Quốc - Ảnh 2.

Hình ảnh người mẹ khi tắm bị con nhỏ chụp lén và đăng lên MXH.

Thậm chí có em học sinh còn từng thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp bằng điện thoại di động quay lén cảnh của mẹ.

Rộ trào lưu "camera giấu kín" chuyên chụp trộm mẹ khi thay đồ của học sinh tiểu học Hàn Quốc - Ảnh 7.

Em học sinh này đặt máy quay lén trong nhà tắm.

Rộ trào lưu "camera giấu kín" chuyên chụp trộm mẹ khi thay đồ của học sinh tiểu học Hàn Quốc - Ảnh 8.

Năm ngoái, cô bé tiểu học này đã quay video trực tiếp và ghi lại cảnh mẹ đang tắm phía sau.

Trào lưu này không phải mới nhưng ngày càng nở rộ như 1 cách để các em học sinh "câu tương tác" cho kênh YouTube của mình. Mục tiêu mà các em nhắm tới chính là phần nhạy cảm của mẹ hoặc giáo viên và sẽ được đặt ở cuối video.

Thực tế, câu chuyện đáng buồn này không chỉ xảy ra ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc cũng từng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự nhằm mục đích câu like, sống ảo. Ví dụ, 1 cô bé 10 tuổi từng đăng tải lên mạng video vừa khóc vừa… xin like với lời bộc bạch: “Mẹ tôi mới bị tai nạn chết, hãy cho tôi xin 10.000 like”.

Rộ trào lưu "camera giấu kín" chuyên chụp trộm mẹ khi thay đồ của học sinh tiểu học Hàn Quốc - Ảnh 9.

Bé gái vừa khóc vừa xin...like.

Đây thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh phụ huynh cần giám sát con cái sát sao hơn trong thời buổi công nghệ.

Trẻ em rất nhanh nhạy trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ và sử dụng tài khoản MXH, tuy nhiên ngưỡng nhận thức của các bé còn thấp. Trẻ thường chưa có chính kiến đúng đắn mà hay hùa theo, bắt chước 1 cách mù quáng những thông tin trên internet. 

Rộ trào lưu "camera giấu kín" chuyên chụp trộm mẹ khi thay đồ của học sinh tiểu học Hàn Quốc - Ảnh 10.

Trẻ không ý thức được hành động chụp lén của mình sẽ gây hại cho mẹ, người thân. Đối với trẻ đó đơn giản là mốt, là "mọi người làm vậy con cũng làm vậy" mà thôi.

Cha mẹ cần định hướng, tránh để các bé xem những video độc hại, không phù hợp với lứa tuổi.

Nguồn SBS, Sohu

Chia sẻ