Qatar đẩy mạnh chống hàng giả “ăn theo” World Cup 2022

Quỳnh Chi (T/h),
Chia sẻ

Nhà chức trách Qatar thông báo, lực lượng chức năng nước này đã thu giữ 144 chiếc cup World Cup bị làm giả, nhái theo sản phẩm chính thức của FIFA.

Việc thu giữ nói trên diễn ra trong cuộc truy quét mới nhất nhằm trấn áp nạn buôn bán hàng giả trước thềm World Cup 2022 ở Qatar. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được khai mạc vào ngày 20/11.

Hãng tin AFP cho biết, cảnh sát Qatar đã tiến hành chiến dịch truy quét sau khi có thông tin về một trang web quảng cáo và rao bán những chiếc cup vàng được chế tác giống y như chiếc cup thật của World Cup 2022, từ kích cỡ cho tới các chi tiết nhỏ. Những chiếc cup này sử dụng trái phép thương hiệu FIFA World Cup.

Bộ Nội vụ Qatar đã công bố một bức ảnh cho thấy 144 chiếc cup có kích thước thật. Giới chức Qatar không công bố địa điểm thực hiện vụ truy quét, cũng như các đối tượng bị bắt giữ sau vụ việc này. Tuy nhiên, chính quyền Qatar cho biết đang tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Qatar đẩy mạnh chống hàng giả “ăn theo” World Cup 2022 - Ảnh 1.

144 chiếc cup giả bị thu giữ. (Ảnh: Olomoinfo)

Trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tuần nữa là Vòng chung kết World Cup 2022 sẽ khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và các nhà chức trách Qatar đã tăng cường cảnh báo về việc rao bán hàng giả liên quan sự kiện này.

Tháng 6 vừa qua, Qatar đã đưa ra cảnh báo rằng việc gắn logo World Cup 2022 lên biển số xe sẽ là bất hợp pháp, sau khi tại nước này diễn ra nhiều cuộc đấu giá trực tuyến liên quan biển số gắn logo của giải đấu. Trước đó một tháng, cảnh sát Qatar đã bắt giữ 5 người về tội buôn bán quần áo làm nhái có logo World Cup 2022.

Cuối năm 2021, lực lượng chức năng nước này đã đột kích vào một cơ sở sản xuất nước hoa ở địa phương sau khi phát hiện nhà máy này sử dụng trái phép nhãn hiệu World Cup 2022.

Chia sẻ