Dưới đây là một số lầm tưởng và sự thật xung quanh vòng tránh thai giúp phụ nữ có thể đưa ra lựa chọn có ý thức và sáng suốt về sức khỏe cũng như các phương pháp tránh thai.
Đây được coi là biện pháp tránh thai cực kỳ hiệu quả, an toàn, nhẹ nhàng đối với các cặp vợ chồng.
Một nhóm các nhà nghiên cứu tại công ty Contraline đã phát triển một phương pháp tránh thai mới dành cho nam giới.
Một nghiên cứu ở Mỹ chỉ ra 58% phụ nữ dùng viên uống tránh thai không chỉ vì tác dụng ngừa thai mà còn vì những nguyên nhân khác. Phụ nữ ngày nay mong muốn tìm kiếm một phương pháp vừa có thể tránh thai an toàn vừa mang lại những lợi ích cộng thêm khác.
Trong khi sinh mổ lần 2, chị Phương Linh đã quyết định triệt sản để tránh thai.
Không chỉ sốc vì vẫn có thai dù trước đó đã đặt vòng, bà mẹ trẻ còn phải trải qua một hành trình đầy đau đớn và ám ảnh bởi tác dụng phụ của phương pháp tránh thai này.
Hiện nay triệt sản vẫn được coi là phương pháp tránh thai an toàn, mang lại hiệu quả vĩnh viễn. Tuy nhiên, nhắc đến nó nhiều người vẫn cảm thấy sợ hãi, lo lắng vì rất nhiều lý do...
Sau khi sinh đứa con thứ 3, người phụ nữ này đã nhét lò xo vào tử cung để tránh thai nhưng vẫn... mang bầu như bình thường.
Từ năm 1982 đến nay, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), loại thuốc này đã trở thành một trong hai phương pháp tránh thai được sử dụng phổ biến nhất ở Mỹ.
Mất một thập kỷ, bác sĩ mới phát hiện vòng tránh thai trong cơ thể của người phụ nữ nhờ chụp X-quang.