Suy nghĩ “trẻ 2 tuổi chưa thể nhớ được nhiều đâu, cứ đợi đến 6 tuổi rồi hãy học” là hoàn toàn sai lầm và sẽ làm mất đi khả năng tự nhiên của trẻ. Đó là quan điểm người Nhật dạy con từ sớm.
Phương pháp giáo dục đặc biệt của người Nhật đã khiến những đứa trẻ trở nên độc lập ngay từ khi còn rất nhỏ. Cha mẹ Nhật có thể để con tự đến trường và tự bắt xe buýt đi học.
Không chỉ người lớn, trẻ em Nhật Bản cũng được tham gia nghiêm túc các lớp học sinh tồn trước thiên tai.
Tuổi mới lớn dễ không kiểm soát được các hành vi nhưng chính cách dạy dỗ đầy yêu thương của bố đã khiến cô cảnh tỉnh.
Một bà mẹ Nhật cho biết: "Tất nhiên, đôi khi những đứa trẻ có những vết thương nhỏ, nhưng bù lại bọn trẻ học hỏi thực tế được rất nhiều".
Nhật Bản là một quốc gia nổi tiếng về sự lễ phép và kỷ luật, ai cũng tò mò về phương pháp nuôi dạy con của họ. Có lẽ điểm cốt yếu chính là nằm trong cách giáo dục ở mỗi gia đình và nhà trường.
Từ lâu người Nhật vẫn luôn nổi tiếng với sự tinh tế trong cách giáo dục con cái. Điều gì trong cách giáo dục con của người Nhật khiến cả thế giới hâm mộ?
Ngoài các hoạt động vui chơi giúp nâng cao thể chất, trí tuệ của trẻ thì các mẹ Nhật còn ưu tiên dạy con một kĩ năng khác, vừa giúp con phát triển toàn diện, vừa kích thích trẻ "hay ăn chóng lớn".
Thay vì kì vọng con sẽ học tập siêng năng, chăm chỉ ở trường lớp, các bà mẹ Nhật coi trọng những yếu tố khác khi nuôi dạy trẻ.
Mọi em bé đều sở hữu một kho báu tiềm ẩn những thói quen và đức tính tốt. Thế nhưng, những điều tuyệt vời đó sẽ không thể nảy mầm và tỏa sáng nếu bố mẹ không biết cách nuôi dưỡng tâm hồn cho con từ khi còn nhỏ.