Phụ huynh các tỉnh chật vật tìm nhà trọ ở Hà Nội cho con
Gần ngày các trường đại học ở Hà Nội đón tân sinh viên, phụ huynh các tỉnh đối mặt với "cuộc chiến" mang tên tìm nhà trọ cho con.
Hơn 1 tháng qua, chị Lê Mai Hương, quê ở Ninh Bình đã nhờ các mối quan hệ thân quen tìm nhà trọ cho con gái vừa xét tuyển vào trường Đại học Giao thông Vận tải nhưng mọi thứ không hề đơn giản. Chị đã tham khảo hàng chục chỗ nhưng không được chỗ nào ưng ý, có chỗ tàm tạm đang lúc đắn đo thì lại có người thuê mất...

Nhu cầu thuê phòng trọ tăng cao, nhiều gia đình chọn phương án thuê nguyên căn giữ lại một phòng cho con ở rồi cho thuê lại.
Tình cảnh này, không phải chỉ riêng gia đình chị Hương gặp phải. Cũng chật vật không kém, anh Trần Minh ở Thái Bình chia sẻ, con trai lớn đang thuê trọ ở Phùng Khoang được một năm, vừa qua con gái trúng tuyển Đại học Hà Nội nên tìm nhà rộng hơn để hai con cùng trọ. Tuy nhiên hơn một tháng nay gia đình anh Minh vẫn chưa chốt được chỗ ở cho hai con.
Cũng cảnh tìm nhà trọ cho con, anh Văn (một phụ huynh ở Bắc Ninh) lại có cách hợp lý hơn. Anh Văn quyết định thuê nguyên căn nhà 4 tầng trong ngõ Quan Hoa (quận Cầu Giấy), dành 1 phòng cho cậu con trai, các phòng khác anh Văn đăng lên mạng cho thuê lại.
"Tôi thuê căn nhà 4 tầng, 5 phòng riêng biệt với giá 10 triệu đồng/ tháng, giữ lại một phòng, còn lại cho thuê cũng thu về đủ số tiền trên", anh Văn chia sẻ, coi như gia đình anh thuê nhà không mất tiền.

Sinh viên phải tự trang bị máy điều hòa và sơn lại phòng
Em Lê Huy Anh (ở Kim Sơn, Ninh Bình) năm thứ nhất Đại học Quốc gia cho hay, em chật vật cả tháng nay vẫn không thể thuê được phòng trọ. Huy Anh đã lên mạng kết bạn với các đàn anh khóa trước để tìm hiểu nơi ở, chỗ may mắn chủ nhà còn phòng thì giá tiền lại cao hơn so với dự kiến mỗi tháng bố mẹ chu cấp, cậu tân sinh viên phải rủ thêm bạn ở ghép.
"Nếu thuê nhà ở ngoại thành thì rẻ nhưng phải đi xe máy hàng ngày, tốn kém tiền xăng và thời gian rất lâu, em đã rủ thêm bạn cùng lớp thuê phòng trọ ngay ở cổng trường", Huy Anh chia sẻ.
Cũng gặp khó khăn khi tìm nhà trọ, chị Văn Hồng Nhung quê ở Thái Bình chia sẻ: "Trong lúc tôi đang nhờ các mối quan hệ tìm nhà trọ cho con gái gần Học viện Ngân hàng, thì đồng nghiệp có con gái trước đó một khóa đang ở một mình, năm nay ghép vào hai đứa ở chung nên thuận tiện đủ đường", chị Nhung nói về sự may mắn, nếu không chắc chắn chị cũng gặp không ít khó khăn, bởi hiện tại ở Hà Nội đang là "mùa cao điểm nhà trọ", khi ít ngày nữa, nhiều trường đại học sẽ đồng loạt đón tân sinh viên.

Một số gia đình chọn phương án mua nhà trong ngõ, chấp nhận con phải đi xa trường học
Trước thực trạng nhà trọ khó tìm, không ít phụ huynh đủ điều kiện đã lựa chọn phương án tìm mua nhà giá hợp lý cho con ở, đỡ phải tốn chi phí thuê trọ. Trao đổi với chúng tôi, anh Đỗ Khải (Ninh Bình) chuyên xây nhà (trọn gói) trong ngõ để bán, cho hay, nhu cầu nhà ở thời gian gần đây tăng khoảng 10% do một phần người dân tỉnh lẻ mua cho con ở.
"Trong tháng này tôi bán được 2 căn, khách hàng chủ yếu ở tỉnh lẻ, thay vì tìm chỗ thuê cho con nhưng đắt quá nên họ gom góp mua luôn", theo anh Khải, với số tiền trên dưới 2 tỷ sẽ mua được nhà 2 phòng ở, khu vực ngoại thành.
Bà Nguyễn Thị Nụ (quê ở Tam Điệp, Ninh Bình) chuyên thuê lại các căn hộ rồi cải tạo phòng để cho thuê lại, chia sẻ: "Cứ đến đầu năm học là nhu cầu sinh viên tìm phòng trọ lại tăng cao, tôi không muốn tăng giá theo thị trường nhưng chủ nhà thì không chịu giảm", bà Nụ cho biết, để bù lại sự nâng giá của chủ nhà, bà Nụ sẽ không đầu tư trang thiết bị hoặc cũng không chỉnh trang lại, thay vì trước đó năm nào bà Nụ cũng sơn sửa lại nhà để đón sinh viên.
Theo bà chủ phòng trọ, nhu cầu tìm chỗ ở trong những ngày qua tăng đột biến do sinh viên sắp nhập học, với giá thuê mỗi phòng từ 2,5 đến 3 triệu đồng/ tháng, bà Nụ khuyến cáo các tân sinh viên nên rủ thêm bạn ở chung để tiết kiệm và đỡ gánh nặng cho gia đình.